Hình ảnh 116.000 thí sinh ở Hà Nội đi làm thủ tục dự thi vào lớp 10

(PLO)- Hôm nay, các thí sinh tại Hà Nội đã đồng loạt đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm 2023 và nghe phổ biến quy chế thi.
Ngày 9-6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đồng loạt đến các điểm thi để nghe cán bộ coi thi hướng dẫn làm thủ tục dự thi. Ảnh: PHI HÙNG

Ngày 9-6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đồng loạt đến các điểm thi để nghe cán bộ coi thi hướng dẫn làm thủ tục dự thi. Ảnh: PHI HÙNG

Ghi nhận ở một số điểm thi cho thấy, đa số thí sinh đều háo hức, vui vẻ khi chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 dù có sự cạnh tranh khá cao. Ảnh: PHI HÙNG

Ghi nhận ở một số điểm thi cho thấy, đa số thí sinh đều háo hức, vui vẻ khi chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 dù có sự cạnh tranh khá cao. Ảnh: PHI HÙNG

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, có khoảng 116.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024. Toàn thành phố có 201 điểm thi. Ảnh: PHI HÙNG

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, có khoảng 116.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024. Toàn thành phố có 201 điểm thi. Ảnh: PHI HÙNG

Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra, còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. Ảnh: PHI HÙNG

Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra, còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. Ảnh: PHI HÙNG

Tại các phòng thi, các thí sinh lắng nghe giám thị nhắc nhở việc đối chiếu các thông tin trong phiếu báo dự thi và chỉnh sửa nếu có sai sót. Ảnh: PHI HÙNG

Tại các phòng thi, các thí sinh lắng nghe giám thị nhắc nhở việc đối chiếu các thông tin trong phiếu báo dự thi và chỉnh sửa nếu có sai sót. Ảnh: PHI HÙNG

Thầy cô cũng thông báo danh mục các đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Ảnh: PHI HÙNG

Thầy cô cũng thông báo danh mục các đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

Ảnh: PHI HÙNG

Trong các ngày 10 và 11-6, thí sinh phải có mặt từ 6h45 phút. Những ngày này, thí sinh cần giữ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe đi thi. Ảnh: PHI HÙNG

Trong các ngày 10 và 11-6, thí sinh phải có mặt từ 6h45 phút. Những ngày này, thí sinh cần giữ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe đi thi. Ảnh: PHI HÙNG

Đặc biệt, các thí sinh phải nhớ thực hiện đúng quy chế thi, nhất là các quy định liên quan đến điện thoại di động tuyệt đối không được mang đến phòng thi. Ảnh: PHI HÙNG

Đặc biệt, các thí sinh phải nhớ thực hiện đúng quy chế thi, nhất là các quy định liên quan đến điện thoại di động tuyệt đối không được mang đến phòng thi. Ảnh: PHI HÙNG

Bên ngoài các điểm thi, công an, bảo vệ và các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn, phân luồng học sinh và phụ huynh. Các thí sinh được hướng dẫn đi lên phòng thi kiểm tra thông tin cá nhân, nghe cán bộ coi thi dặn dò. Ảnh: PHI HÙNG

Bên ngoài các điểm thi, công an, bảo vệ và các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn, phân luồng học sinh và phụ huynh. Các thí sinh được hướng dẫn đi lên phòng thi kiểm tra thông tin cá nhân, nghe cán bộ coi thi dặn dò. Ảnh: PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm