HLV huyền thoại chia tay tuyển Mỹ

Jill Ellis tạo ra những thành tích vĩ đại cho tuyển nữ Mỹ và chia tay đội ở tuổi 52. Kế hoạch đầu tháng 10 tới HLV huyền thoại này sẽ chính thức rời tuyển Mỹ.

Làm HLV tuyển nữ Mỹ từ tháng 5-2014, bà đã mang về danh hiệu vô địch World Cup 2015 và bảo vệ thành công nó ở World Cup 2019 diễn ra ở Pháp, đồng thời giúp tuyển Mỹ lên ngôi World Cup lần thứ tư. Ngoài ra Jill Ellis còn có hàng loạt danh hiệu khác.

Tuyển Mỹ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup tại Pháp vừa qua.

Tuyển nữ Mỹ dưới thời Jill Ellis có 102 trận thắng, 7 trận hòa và 18 trận thua. Trong buổi lễ thông báo kế hoạch chia tay, Jill nói: “Thay đổi điều gì đó trong cuộc sống là điều tôi muốn làm. Với tôi ở thời điểm hiện nay điều quan trọng nhất là gia đình”.

World Cup nữ 2019 vừa qua tại Pháp, Jill Ellis đã dẫn dắt tuyển Mỹ bảy trận toàn thắng để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Năm năm cầm quân, Jill Ellis đã mang về cho tuyển Mỹ tám danh hiệu danh giá Algarve Cup 2015, World Cup 2015, vô địch CONCACAF 2016, cũng là vòng loại Olympic 2016, SheBelieve Cup 2018, Nations Cup 2018, CONCACAF 2018, World Cup 2019.

Về danh hiệu cá nhân bà còn được chọn HLV xuất sắc nhất trong năm của FIFA và CONCACAF 2015.

Khi chia tay tuyển Mỹ vào đầu tháng 10 tới, bà vẫn còn chút "dính dáng" đến tuyển Mỹ với vai trò “đại sứ bóng đá”, và sẽ là nhân vật VIP tham gia các sự kiện bóng đá Liên bang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm