HLV tuyển Úc cho quân ngăn chặn Messi

(PLO)- Nhà vô địch thế giới Messi và đồng đội Argentina có cuộc đụng độ với tuyển Úc trên sân Công nhân (Trung Quốc) đêm 15-6 đã bán sạch 68.000 vé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV của tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni cho biết Lionel Messi "xứng đáng" chuyển đến CLB Inter Miami với giá cao, khi nhà vô địch thế giới chuẩn bị cho trận giao hữu với Úc ở Bắc Kinh. Messi, đội trưởng Argentina, tuần trước tuyên bố anh sẽ gia nhập đội bóng đang chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sau khi kết thúc hợp đồng hai năm với gã khổng lồ Pháp Paris Saint-Germain.

HLV Scaloni nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô của Trung Quốc: “Tôi rất vui vì Messi đã quyết định đến chơi cho CLB ở một thành phố sẽ đối xử rất tốt với cậu ấy. Bất kể ở giải đấu hay quốc gia nào, điều quan trọng là Messi cảm thấy thoải mái trên sân cỏ lẫn cuộc sống của mình. Tôi tin Messi có đầy đủ điều kiện để tận hưởng”.

Messi cũng tiết lộ World Cup mùa đông năm ngoái có lẽ là lần cuối cùng của anh khoác áo tuyển quốc gia Argentina. Cầu thủ bảy lần giành Quả bóng vàng sẽ bước sang tuổi 39 trong kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

HLV Scaloni chúc mừng Messi gia nhập CLB Inter Miami có bầu không khí tốt. Ảnh: GETTY.

HLV Scaloni chúc mừng Messi gia nhập CLB Inter Miami có bầu không khí tốt. Ảnh: GETTY.

“Tôi đã nói nhiều lần trước đây rằng World Cup 2022 chưa phải là lần tham dự cuối cùng của tôi, nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ lại” – Messi chia sẻ với tờ Titan Sports của Trung Quốc hỏi liệu anh có thể góp mặt tại giải đấu năm 2026 hay không.

HLV Scaloni luôn tin tưởng Messi nhưng vẫn có hy vọng khác: “Tuyên bố không chơi cúp thế giới 2026 của Messi đối với tôi có vẻ rất thận trọng. Cậu ấy luôn là người không biết nói dối, và thực tế chúng ta sẽ xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao. Tuy nhiên, World Cup 2026 còn quá xa nên thật vô nghĩa khi chúng ta nghĩ xa như thế”.

Đội tuyển Argentina và Úc sẽ chơi một trận giao hữu vào đêm 15-6 tại sân vận động Công nhân có sức chứa 68.000 người ở Bắc Kinh đã sớm bán hết vé. Trận đấu này tái hiện cuộc đụng độ ở vòng 16 đội gần nhất tại World Cup, nơi Messi ghi bàn và khiến Úc bại trận 1-2 trước Argentina ở Doha. Albiceleste tiếp tục giành chức vô địch World Cup, đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết sau đó.

Cầu thủ giành 7 Quả bóng vàng tập luyện với đồng đội Argentina ở Trung Quốc, chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Úc đêm 15-6. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ giành 7 Quả bóng vàng tập luyện với đồng đội Argentina ở Trung Quốc, chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Úc đêm 15-6. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân của tuyển Úc cho biết họ dành sự tôn trọng tối đa cho Lionel Messi nhưng sẽ làm mọi cách để ngăn cản anh ghi bàn khi tái ngộ Argentina trong trận giao hữu. HLV Graham Arnold nói với các phóng viên: "Về Lionel Messi, làm sao bạn có thể không tôn trọng một người đã làm được những điều vĩ đại như cậu ấy đã làm trong bóng đá?

Chúng tôi luôn tôn trọng Messi, nhưng đồng thời tuyển Úc cũng đang tìm cách ngăn chặn cậu ấy. Chúng tôi đảm bảo sẽ tập trung vào màn trình diễn của mình, chơi đúng cách, đồng thời có một màn trình diễn tuyệt vời trước nhà vô địch thế giới".

Messi từng phá lưới Úc ở vòng 16 đội cúp thế giới năm ngoái, và lần tái ngộ này, HLV Arnold hứa cho quân ngăn cản anh ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Messi từng phá lưới Úc ở vòng 16 đội cúp thế giới năm ngoái, và lần tái ngộ này, HLV Arnold hứa cho quân ngăn cản anh ghi bàn. Ảnh: GETTY.

HLV Arnold cho biết tuyển Úc đã "rút ra bài học" từ trận thua Argentina ở Qatar mùa đông năm ngoái, đã đưa một đội hình trẻ đến Trung Quốc do nhiều cầu thủ vắng mặt vì chấn thương: “Chúng tôi có một đội cầu thủ trẻ hơn ở đây, những nhân tốt mới đang lên mà tôi đang xem xét trong bốn năm tới, liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham dự World Cup tiếp theo hay không”.

Vé cho trận đấu này đã được bán hết nhanh chóng mặc dù giá tăng vọt, với những người hâm mộ Trung Quốc khao khát được nhìn thấy Messi bằng xương bằng thịt ngoài đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm