Hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á gắn liền uy tín của 'Bộ Tứ kim cương'

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 20-10 cho biết việc hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước Đông Nam Á là rất quan trọng đối với uy tín của nhóm “Bộ tứ” (QUAD).

Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 3, nhóm QUAD – gồm Úc, Ấn Độ, Nhật và Mỹ - đã đưa ra kế hoạch cung cấp một tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đình trệ sau khi Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hồi tháng 4 đã cấm xuất khẩu vaccine trong bối cảnh COVID-19 bùng phát tại nước này.

Hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á gắn liền uy tín của 'Bộ Tứ kim cương'. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Washington tổ chức hôm 20-10, ông Edgard Kagan - quan chức cấp cao phụ trách khu vực Đông Á và châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - lưu ý rằng Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu tám triệu liều theo kế hoạch vào tháng 10.

Phát ngôn trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác vào tuần tới.

“Chúng tôi hoàn toàn đánh giá cao tầm quan trọng của việc tuân theo sáng kiến vaccine QUAD” – ông Kagan nói. 

"Chúng tôi nhận thấy rằng điều đó thực sự quan trọng đối với sự tín nhiệm dành cho QUAD" – ông Kagan nhấn mạnh.

Quan chức này cho biết số lượng vaccine hỗ trợ đã tăng lên, "và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bắt đầu thấy những nguồn hỗ trợ vaccine khá đáng kể từ dự án đó".

Ông Kagan cho biết tầm nhìn của Mỹ đối với QUAD là trở thành một trong những "quốc gia cùng chí hướng có chung cam kết và sẵn sàng hành động để hỗ trợ các ưu tiên trong khu vực".

Ông nhấn mạnh rằng Washington không coi đây là "một Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) châu Á" và không nhằm cạnh tranh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như không cố gắng tái tạo các thể chế mà ASEAN đã phát triển.

"Chúng tôi không cố cạnh tranh với họ. Chúng tôi muốn làm việc với họ và chúng tôi muốn tìm cách mà Bộ tứ với tư cách là một nhóm có thể làm việc với ASEAN" - ông Kagan cho hay.

Theo ông, Mỹ có lợi ích trong việc hợp tác với ASEAN để đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, cũng như trong giải quyết vấn đề khí hậu và "những thách thức chung về các vấn đề hàng hải".

Liên quan vấn đề khí hậu, ông Kagan nói rằng QUAD có thể làm việc với các quốc gia khác trong khu vực để giúp họ sản xuất năng lượng sạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm