Hỗ trợ xây nhà cho gia đình người lính cứu hỏa hi sinh

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP HCM, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP HCM cho biết như trên.

Cảnh sát PC&CC TP HCM đã ra quyết định thăng cấp hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Phạm Phi Long và báo cáo đề xuất Bộ công an thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của ngành.

Nước mắt rơi trong tang lễ Đại úy Phạm Phi Long. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cụ thể: đối với Đại úy Phạm Phi Long, người lính cứu hỏa đã anh dũng hi sinh khi chữa cháy tại căn nhà trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân sẽ công nhận liệt sỹ, trợ cấp hàng tháng cho con nhỏ (số tiền 650.000/tháng), giải quyết chế độ tai nạn lao động (số tiền: 46 triệu đồng), thanh toán chế độ từ ngân sách theo thâm niên công tác (số tiền 111 triệu đồng), phối hợp với UBND huyện Bình Chánh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ, con Đại úy Phạm Phi Long.

Đối với hai lính cứu hỏa bị thương Bùi Văn Dũng và Phan Tấn Quốc, khi làm nhiệm vụ, căn cứ tỷ lệ thương tật sẽ báo cáo Bộ Công an giải quyết chế độ tai nạn lao động và thương binh (nếu tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên).

Các cấp lãnh đạo đã có mặt động viên gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Cảnh sát PC&CC thông tin tại buổi họp báo định kì chiều nay 29-9.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 7-9, căn nhà hai lầu trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hỏa nhưng chủ nhà đi vắng. Bên trong chứa nhiều quần áo, tạp hóa… nên lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập đè ba chiến sĩ bên dưới. Sau khi đưa ra ngoài, Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) đã tử vong. Hai chiến sĩ bị thương được cấp cứu ở BV Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm