Hoa hậu Phương Khánh: Ai đến Bạc Liêu 1 lần đều muốn quay lại

(PLO)- Có nhiều câu chuyện nổi bật mà Phương Khánh được nghe từ vùng đất Bạc Liêu và rất tò mò muốn khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất này.

Đến với tỉnh Bạc Liêu, tham gia chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trong vai trò đại sứ, ngoài việc đến thăm, trao quà cho các ngư dân, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh có đôi lời chia sẻ về chương trình.

Đồng cảm với mục tiêu của chương trình

. Phóng viên: Chào Phương Khánh! Hoa hậu có thể chia sẻ động lực và mục đích khiến bạn đồng hành với chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trong vai trò đại sứ?

+ Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh: Đối với Khánh, được tham gia một chương trình cộng đồng mang nhiều ý nghĩa nhân văn, đó cũng là động lực giúp Khánh tham gia và đồng hành cùng chương trình. Ngoài ra, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” hướng tới động viên những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vươn khơi bám biển bình an, là chỗ dựa tinh thần để người dân không thấy mình đơn độc. Và điều quan trọng nhất là nâng cao sự hiểu biết của ngư dân về luật đánh bắt cá. Mục tiêu của chương trình cũng là mục tiêu của Khánh khi nhận lời tham gia chương trình.

P6_Bac-Lieu-1.jpg
Khu lưu niệm cố soạn giả Cao Văn Lầu. Ảnh: HẢI DƯƠNG

. Với vai trò đại sứ của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, bạn đã trải nghiệm nhiều địa điểm du lịch, dấu ấn văn hóa tại những địa phương mà chương trình đến. Bạn có cảm nhận thế nào về những nơi này?

+ Mới đây nhất là chuyến đi đến Ninh Thuận để cùng chương trình trao quà cho ngư dân nơi đây. Chuyến đi đã làm cho Khánh nhớ đến rất nhiều vì vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này, cùng sự thân thiện của con người nơi đây. Đặc biệt thông qua chương trình, Khánh có cơ hội trải nghiệm nhiều nét đặc sắc về văn hóa và ẩm thực như được diện trang phục của người Chăm và tìm hiểu văn hóa thờ cúng tại tháp Po Klong Garai. Khánh rất mong Ninh Thuận sẽ luôn đẹp như thế và hiền hòa thiên nhiên như vậy.

P6_Bac-Lieu-2.jpg

. Tiếp tục đồng hành với chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Bạc Liêu và trải nghiệm những điểm đến đặc sắc ở nơi này, bạn có thể chia sẻ cảm nhận về hoạt động du lịch của tỉnh nhà?

+ Khánh thấy một điều rằng du lịch Việt Nam rất phong phú và đa dạng, trải dài từ Bắc đến Nam và mỗi địa phương đều có những nét đặc sắc riêng biệt. Lần này đến thăm Bạc Liêu, Khánh rất nôn nóng cho các hoạt động cùng chương trình dành cho ngư dân và các bé thiếu nhi. Ngoài ra, Khánh còn được chương trình tạo cơ hội để tham quan và trải nghiệm những nét du lịch đặc sắc tại Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu luôn giữ nét hiền hòa, bình dị, nhiều nét đẹp văn hóa tiêu biểu tại đây để ai đến thăm một lần cũng đều muốn quay lại.

Bạc Liêu tạo ấn tượng cho Hoa hậu Phương Khánh

. Từ trải nghiệm của mình, theo bạn, làm thế nào để Bạc Liêu cũng như các địa phương trên cả nước phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch để vừa phát triển kinh tế, vừa quảng bá văn hóa?

+ Khánh nghĩ rằng với những ai có cơ hội được đến Bạc Liêu, hãy cảm nhận chân thật và dành những nhận xét chân thật về nơi mình đến để có thể giúp người thân và gia đình cảm nhận được những nét đặc sắc có một không hai của Bạc Liêu. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu luôn giữ nét hiền hòa, bình dị, có nhiều nét đẹp văn hóa, thiên nhiên tiêu biểu tại đây để ai đến thăm một lần cũng đều muốn quay lại.

. Có câu chuyện nào gây ấn tượng với bạn trong quá trình trải nghiệm du lịch tại Bạc Liêu, vùng đất của những con người hào sảng, hồn hậu?

+ Có nhiều câu chuyện nổi bật mà Khánh được nghe từ vùng đất Bạc Liêu và rất tò mò muốn khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất này. Đó là câu chuyện về công tử Bạc Liêu với những câu chuyện về gia đình và cuộc đời của ông. Đó cũng là một đặc sắc để mọi người biết đến Bạc Liêu. Ngoài ra, Khánh sinh ra tại Bến Tre, rất nổi tiếng về đờn ca tài tử, không thể nào không biết đến cố soạn giả Cao Văn Lầu. Nên Khánh cũng được biết đến khu tưởng niệm của ông tại Bạc Liêu. Đi nhiều nơi thì những câu chuyện về những con người nơi đây luôn thú vị và đặc biệt thu hút đối với Khánh.

. Xin cảm ơn Phương Khánh.•

Tiếp sức cho ngư dân Bạc Liêu vươn khơi đúng luật

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ dành những phần quà giá trị cho các ngư dân vươn khơi bám biển đúng luật, học sinh nghèo vượt khó.

Điểm dừng tiếp theo của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là tỉnh Bạc Liêu với những nét đẹp văn hóa hiền hòa, bình dị và tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ.

Ngày 29-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ đến với bà con ngư dân Bạc Liêu, địa phương thứ sáu trong số 28 tỉnh, thành có biển.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của chương trình), đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh; đại diện các huyện ủy, UBND các huyện và đông đảo bà con ngư dân tỉnh nhà.

Tại chương trình này, Ban Tổ chức sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe các hộ gia đình ngư dân trao đổi các vấn đề sinh kế, ra khơi; trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn; dành tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tổ chức chương trình “Ấm áp mùa Trung thu - chia sẻ điều ý nghĩa” dành cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với những phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Đại sứ chương trình, sẽ cùng tham gia và có nhiều hoạt động gắn kết với Bạc Liêu.

Trước đó, sau lễ ra mắt vào tháng 4-2023, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được tổ chức tại năm tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị và gần đây là Phú Yên, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như chương trình đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn ngư dân; tổ chức các tọa đàm pháp lý liên quan đến công tác tháo gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt, diễn đàn “Đáp lời ngư dân” đã kết nối mong mỏi của bà con ngư dân với chính quyền sở tại. Đặc biệt là trong hành trình qua năm tỉnh, thành, chương trình đã trao tặng 900 phần học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm