Kết nối cộng đồng 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã có nhiều hoạt động, tạo ra các không gian tương tác pháp lý nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết pháp luật cho bà con ngư dân khi đánh bắt trên biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không chỉ đảm bảo nội dung đa dạng, hấp dẫn trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số khác, suốt thời gian qua Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực, nhân văn; để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn đọc và cộng đồng xã hội như chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí, chương trình Đố vui pháp luật À ra thế, giải thưởng Bóng đá cao thượng Fair Play…

P20-bai-cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien.jpg
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tạo ra các không gian tương tác pháp lý nhằm
tăng cường nhận thức, hiểu biết pháp luật cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển.
Đồ họa: MỸ DUYÊN

Hiện nay, để chung tay tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo kế hoạch hành động của Thủ tướng, tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, giữ chủ quyền của Tổ quốc, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Ra mắt từ tháng 4-2023, chỉ sau hơn năm tháng, chúng tôi đã trực tiếp tổ chức chương trình này tại năm tỉnh, thành có biển, từ huyện Cần Giờ (TP.HCM), Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận đến Quảng Trị, Phú Yên. Cũng trong tháng 9 này, chương trình sẽ tiếp tục đến với Bạc Liêu, sau đó sẽ là Bến Tre, Quảng Bình.

Tại mỗi địa phương, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn như trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con ngư dân; trao hàng ngàn phần quà gồm bình ắc quy, đèn LED, cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản trên biển”; túi thuốc chống nước với nhiều loại thuốc cơ bản... Chương trình cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn bà con ngư dân; trao tặng hàng trăm phần học bổng cho con em ngư dân vượt khó, học giỏi.

P20_info-cung-ngu-dan.jpg
Đồ họa: HỒ TRANG

Điều quan trọng hơn hết là chương trình đã tổ chức rất nhiều hoạt động, tạo ra các không gian tương tác pháp lý nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết pháp luật cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Bởi vấn đề không chỉ là con cá, cần câu của bà con ngư dân mà lớn hơn là ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân Việt; phải làm sao để bà con không vi phạm pháp luật khi tham gia đánh bắt trên biển; phải làm sao để tôm cá Việt Nam không bị “đánh thẻ vàng”… Lớn hơn trong câu chuyện này còn là “bộ mặt quốc gia, danh dự của đất nước”, nói như Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trên tinh thần đó, chương trình đã phối hợp tổ chức các tọa đàm pháp lý như tọa đàm “Chung tay tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” ở Bà Rịa-Vũng Tàu, diễn đàn trực tiếp và trực tuyến “Đáp lời ngư dân” tại Phú Yên.

Có thể nói qua năm tháng đi vào hoạt động, chương trình đang dần trở thành một địa chỉ được đông đảo bà con ngư dân, chính quyền các địa phương trông đợi, một nhịp cầu tin cậy để bà con ngư dân cùng các bộ, ngành, cơ quan thực thi pháp luật trên biển cùng chính quyền địa phương gặp nhau, hiểu nhau, góp phần tạo ra quyết tâm chung, để cùng nhau hành động vì một ngành thủy sản Việt phát triển bền vững, vì một chủ quyền quốc gia vững chắc trên biển.

Theo dự kiến, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ diễn ra trong ba năm, từ nay đến 2025, với 28 tỉnh, thành có biển của Tổ quốc, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhân văn. Chúng tôi mong rằng hành trình tới đây của chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền địa phương, bà con ngư dân và quý cộng đồng doanh nghiệp.

Ông PHẠM VĂN HẬU, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận:

Chương trình đã tạo ra nguồn cảm hứng cho ngư dân

p20-ong-pham-van-hau-5276-6223.jpg

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhất là trong bối cảnh bộ, ngành và các địa phương có biển đang nỗ lực thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU với ngành hải sản Việt, đồng thời chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ tư, dự kiến vào tháng 10 tới.

Điều này cũng tạo ra nguồn cảm hứng, sự động viên đối với quyết tâm của bà con ngư dân Ninh Thuận để “vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”. Để mỗi ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển là một chiến sĩ, mỗi con tàu ra khơi là “cột mốc chủ quyền”, chung tay cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

*****

p20-nguyen-cong-vinh.JPG

Ông NGUYỄN CÔNG VINH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cùng chăm lo, hỗ trợ ngư dân

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp, tổ chức tốt chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Việc các cơ quan báo chí, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM cùng tham gia tuyên truyền những chủ trương, chính sách, các giải pháp nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, chấp hành đúng các quy định trong quá trình khai thác hải sản trên biển là rất cần thiết, có ý nghĩa.

Chúng tôi rất mong báo tiếp tục có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, phối hợp, đồng hành cùng tỉnh nhà tuyên truyền, hỗ trợ, chăm lo cho bà con ngư dân. Cùng với đó, hiến kế, chung tay cùng bàn và triển khai các giải pháp chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân, bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các chính sách phát triển thủy sản bền vững…

*****

p2-nguyen-van-hong.jpg

Ông NGUYỄN VĂN HỒNG, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ:

Giúp ngư dân vững tin bám biển

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã góp phần thay đổi nhận thức, giúp người dân nói chung và ngư dân huyện Cần Giờ nói riêng hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo, các quy định về khai thác trên biển.

Đến nay, huyện Cần Giờ không có trường hợp khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt và cải thiện tình trạng khai thác thủy sản lạm sát.

Chúng tôi mong thời gian tới báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân của huyện bám biển, sống được với biển, đặc biệt là phát triển mạnh về kinh tế biển...

*****

p20-nguyen-tri-phuong.jpg

Ông NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên:

Thấu hiểu hơn những trăn trở của ngư dân

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là hoạt động có ý nghĩa cụ thể, thiết thực và mang đậm tính nhân văn.

Đặc biệt, diễn đàn “Đáp lời ngư dân” đã giúp các cơ quan liên quan của tỉnh nhà thấu hiểu hơn sự trăn trở của bà con trong phát triển nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Có những gia đình nhiều đời nay bám biển, cùng chính quyền tìm cách đưa cá ngừ đại dương trở thành hải sản có giá trị cao, mang thương hiệu của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập về nguồn lợi, giá cả, thị trường… Đó là những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi Phú Yên sớm tìm giải pháp tháo gỡ để duy trì, phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản chủ lực này.

NHÓM PV


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm