Hoa tết ở TP.HCM: Cúc nội ngậm nụ, lan ngoại lên ngôi!

“Đã 20 tết mà hàng ngàn chậu cúc tiger của tôi còn ngậm nụ, xót cả ruột”. Ông Trọng, người có thâm niên trồng hoa gần 20 năm ở phường 12 (Gò Vấp, TP.HCM), buồn so.

Năm nay ông trồng tới 2.500 chậu, nào dè trời mưa khiến nụ hoa ngậm hơn 1.000 chậu, mất đứt trên 30 triệu đồng. Bà Hương, người trồng hoa lâu năm ở phường Đông Hưng Thuận (quận 12), cũng đang đứng ngồi không yên vì 2.000 chậu cúc tiger… tốt nụ hơn tốt hoa.

Các loài hoa khác không ảnh hưởng nhiều. Giá hoa năm nay tăng từ 5% đến 10% so với năm ngoái. Cúc pha lê khoảng 35.000 đồng/cặp, sống đời tròm trèm 55.000 đồng/cặp, hướng dương trên dưới 45.000 đồng/cặp, mãn đình hồng độ 60.000 đồng/cặp, mồng gà chừng 30.000 đồng/cặp…

Hoa kiểng ngoại xâm nhập

Bà Phượng, chủ vườn hoa tươi Hoa Phượng (quận 10, TP.HCM), cho biết năm nay có vài loại hoa ngoại nhập như lục thanh hoa xuất xứ từ Trung Quốc. Hoa có loại nở to, loại không nở, màu đỏ rất đẹp, giá mỗi cây 250.000 đồng. Hoa tươi lâu, hơn nửa năm mới tàn.

Hoa bắt muỗi cũng xuất hiện đầu tiên ở TP.HCM. Hoa màu xanh, tiệp với màu lá, có hình dáng giống như chiếc phễu. Hoa bắt muỗi thực sự không đẹp nhưng vì lạ, cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá lên tới 250.000 đồng/chậu. Độ tươi của hoa kéo dài ba tháng. Ông Ánh, chủ vườn hoa kiểng Phúc Ngọc (Bình Chánh, TP.HCM) cũng sẽ trình làng vài loại hoa sứ lạ, xuất xứ từ Thái Lan và Đài Loan. Các loại hoa sứ này phong phú về màu sắc nên giá tròm trèm 1 triệu đồng mỗi chậu. Trong khi hoa sứ nội giá mỗi chậu không tới 500.000 đồng.

Hoa tết ở TP.HCM: Cúc nội ngậm nụ, lan ngoại lên ngôi! ảnh 1

Hoa lan ngoại đang tràn ngập thị trường hoa tết năm nay. Ảnh: HTD

Lan Thái, Đài tràn ngập

Khá nhiều loại hoa lan lần đầu xuất hiện ở TP.HCM, giúp thị trường hoa tươi thêm phong phú.

Ông Bình, chủ vườn hoa lan trên đường Thành Thái (quận 10), khoe hai giống lan rừng mới. Đó là lan vũ nữ và một loài tên nghe ngồ ngộ: lan long tu.

Hoa của lan vũ nữ không lớn, nở thành chùm, màu vàng chanh, lốm đốm màu đỏ, tỏa mùi thơm ngây ngất. “Mỗi chậu lan vũ nữ có giá 1 triệu đồng” - ông Bình cho biết.

Trong khi đó, hoa của lan long tu có màu trắng và màu vàng, nằm lồng vào nhau. Thân của lan long tu giống những chiếc rễ thòng xuống, còn hoa thì bám kín vào thân, trông rất đẹp. Do là hàng hiếm nên mỗi gốc lan long tu có giá 300.000 đồng.

Lan hồ điệp được nhập mô từ Đài Loan, cấy trồng bằng kỹ thuật tiên tiến nên phong phú màu sắc, có mùi thơm. “Trước đây lan hồ điệp chỉ có màu trắng nhưng nay có màu trắng hồng, hoa to, đẹp… Mỗi nhành có từ tám đến 10 hoa, sau hai tháng mới tàn, giá từ 150.000 đến 200.000 đồng. Trong khi lan hồ điệp nội địa giá cao lắm chỉ độ 120.000 đồng” ông Bình so sánh.

Ông Bình còn cho biết người dân miền Tây rất thích lan hồ điệp giống mới nên đặt hàng khá nhiều. Ông Bình đã giao hai đợt, tổng cộng trên 300 gốc, kiếm bộn bạc.

Một số giống lan mới nhập

Lan Cattleya nhập từ Đài Loan, bông to, thơm nồng, nhiều màu sắc, giá khoảng 200.000 đồng một chậu.

Lan Denrobidum nhập từ Thái Lan, có hơn 20 màu, giá một cây trên dưới 250.000 đồng.

Lan Mokara xuất xứ từ Thái Lan, hoa to và lâu tàn, phảng phất mùi thơm. Giá mỗi cây từ 150.000 đến 200.000 đồng.

TRẦN NGỌC - TRẦN LẬP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm