Hoàng đế bóng đá Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78

(PLO)- Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới, người được mệnh danh là "Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer vừa qua đời ở tuổi 78.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya qua (8-1), truyền thông quốc tế đồng loạt đăng thông tin, huyền thoại số 1 làng bóng đá Đức, Hoàng đế Franz Beckenbauer đã qua đời ở tuổi 78. Franz Beckenbauer được nhiều người đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Gia đình Franz Beckenbauer xác nhận ông qua đời trong “giấc ngủ bình yên” bên cạnh những người thân yêu. Tuyên bố đầy cảm xúc của gia đình Franz Beckenbauer có đoạn: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng chồng tôi và cha chúng tôi, Franz Beckenbauer, đã qua đời thanh thản trong giấc ngủ ngày hôm qua, Chủ nhật (giờ Đức), bên cạnh gia đình ông. Chúng tôi mong mọi người bày tỏ sự thương tiếc trong lặng lẽ và vui lòng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào”.

franz-beckenbauer-qua-doi-2251.jpg
Franz Beckenbauer vô địch World Cup trên cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. ẢNH: GETTY

Sức khỏe của Beckenbauer dần suy giảm kể từ khi con trai ông là Stephan qua đời ở tuổi 45 vào năm 2015 vì một khối u não. Cái chết của con trai Frank Beckenbauer đã tác động mạnh đến ông. Beckenbauer tự dày vò bản thân vì ông cho rằng ông quá tập trung vào bóng đá mà quên đi gia đình. “Tôi là một người cha tồi vì tôi chưa bao giờ ở đó (gia đình)”, Frank Beckenbauer nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2005.

Kể từ đó, Franz Beckenbauer đã phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson, chứng mất trí nhớ cũng như phải phẫu thuật tim. Sự nghiệp cầu thủ của Franz Beckenbauer chủ yếu gắn liền với CLB Bayern Munich.

Franz Beckenbauer sinh năm 1945, đáng chú ý, ông khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo, rồi tiền vệ cánh trái, trước khi thành danh ở vị trí trung vệ, khai sinh ra vị trí trung vệ quét (libero) trứ danh.

franz-beckenbauer-5075.jpg
Franz Beckenbauer là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. ẢNH: GETTY
pele-franz-beckenbauer-7416.jpg
"Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer và vua bóng đá Pele. ẢNH: GETTY

Trung vệ biểu tượng của xứ Bavaria từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ năm 1974 và với tư cách HLV trưởng năm 1990. Beckenbauer đã có một sự nghiệp bóng đá cực kỳ thành công sau khi gia nhập đội trẻ Bayern Munich vào năm 1964. Beckenbauer chơi bóng cho “hùm xám nước Đức” hơn 400 trận trong 13 năm, giành được vô số danh hiệu, trong đó có 2 Quả bóng vàng và 4 Bundesliga. Ông cũng 4 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Beckenbauer là người khai sinh ra vị trí libero trứ danh và được biết đến nhiều nhất với những chiến công trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức, đặc biệt là chức vô địch World Cup 1974. Sau khi rời Bayern Munich, Beckenbauer có 2 khoảng thời gian khác nhau chơi bóng ở Mỹ cho New York Cosmos, xen giữa vào đó là lần trở lại Đức đá cho Hamburg trong 2 năm và giành được 1 chức vô địch Bundesliga nữa.

Sau khi giải nghệ, Beckenbauer cũng cực kỳ thành công với tư cách HLV, ông dẫn dắt tuyển Đức vô địch World Cup 1990 tại Ý sau trận chung kết thắng Argentina 1-0. Cựu trung vệ huyền thoại này có thời gian làm giám đốc thể thao tại CLB Marseille của Pháp, trước khi trở về quê nhà Đức dẫn dắt Bayern Munich, nơi ông giành được 9 danh hiệu, trong đó có 1 Champions League.

franz-beckenbauer-world-cup-1600.jpg
Franz Beckenbauer là một trong ba người vô địch World Cup với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, hai người còn lại là Didier Deschamp (Pháp) và Mario Zagallo (Brazil), người cũng vừa qua đời cuối tuần trước. ẢNH: BOB THOMAS SPORTS

Gần đây, Beckenbauer vắng bóng trong mọi sự kiện thể thao, ông quá yếu để có thể bay đến Qatar theo dõi World Cup 2022. Vào thời điểm đó, Beckenbauer nói với tờ Bild (Đức): “Tôi bị vấn đề ở một bên mắt. Thật không may, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở mắt bên phải. Tôi có thể xử lý được điều đó. Và tôi cũng cần phải cẩn thận với trái tim của mình”.

Nhưng tôi sẽ không đến Qatar. Tôi sẽ cầu nguyện cho đội tuyển Đức của chúng ta trước TV. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi không còn sống lâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng ở lại với các bạn một thời gian nữa”.

Huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Franz Beckenbauer. Gary Lineker viết trên mạng xã hội: “Rất tiếc khi biết tin Franz Beckenbauer qua đời, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong môn thể thao của chúng tôi. Der Kaiser là cầu thủ hay nhất trong số những cầu thủ bóng đá đã giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu một cách duyên dáng và quyến rũ”.

franz-beckenbauer-libero-8730.jpg
Frank Beckenbaue là người khai sinh ra vị trí libero. ẢNH: MIRRORPIX

Danh thủ Darren Fletcher cũng đăng bài tưởng nhớ Hoàng đế bóng đá: “Những cầu thủ tạo ra vị trí, lối chơi mới xứng đáng được công nhận đặc biệt. Sự vĩ đại thực sự trên sân là rất hiếm và Franz Beckenbauer là một cầu thủ bóng đá vĩ đại như thế”.

Piers Morgan viết: “RIP Frank Beckenbauer, 78 tuổi. Huyền thoại bóng đá Đức, một trong ba người đàn ông duy nhất vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, một hậu vệ xuất sắc, một HLV tuyệt vời, một đại sứ tuyệt vời cho môn thể thao này”. Diễn viên hài David Baddiel nói thêm: “Beckenbauer vĩ đại đã ra đi ngay sau Sir Bobby Charlton…”.

Sự nghiệp huyền thoại của Franz Beckenbauer:

Cầu thủ:

Vô địch Bundesliga: 5 lần

Vô địch DFB-Pokal: 4 lần

Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm: 4 lần

Vô địch cúp C1 châu Âu (Champions League): 3 lần

Vô địch giải bóng đá Bắc Mỹ: 3 lần

Quả bóng vàng: 2 lần

Vô địch Euro: 1 lần

Vô địch World Cup: 1 lần

Vô địch Winners' Cup: 1 lần

Vô địch cúp liên lục địa: 1 lần

Huấn luyện viên

Vô địch World Cup: 1 lần

Vô địch Bundesliga: 1 lần

Vô địch Pháp: 1 lần

Vô địch UEFA Cup: 1 lần

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm