Sir Alex Ferguson kinh ngạc trước lời xin lỗi của cựu sao MU sau 4 năm

(PLO)- Sir Alex Ferguson kinh ngạc trước tin nhắn của cựu ngôi sao Manchester United sau 4 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sir Alex Ferguson đã tạo nên một kỷ nguyên thành công chưa từng có trong suốt 27 năm làm HLV trưởng Manchester United, nhưng chiến lược gia huyền thoại người Scotland cũng mâu thuẫn với không ít ngôi sao của “quỷ đỏ” trong khoảng thời gian đó.

Mâu thuẫn giữa Sir Alex Ferguson và Ruud van Nistelrooy

Rất ít cầu thủ của Manchester United bất hòa với Sir Alex Ferguson mà vẫn có thể ở lại Old Trafford. David Beckham, Roy Keane, Jaap Stam đều là những huyền thoại của “quỷ đỏ” bị Fergie đẩy đi một cách dứt khoát vì mâu thuẫn với ông.

Nhưng thời gian cũng có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Cụ thể, mâu thuẫn giữa Sir Alex Ferguson và Ruud van Nistelrooy dường như đã được giải quyết bằng một tin nhắn khoảng bốn năm sau khi ngôi sao người Hà Lan rời MU đến Real Madrid.

Sir Alex Ferguson, Manchester United
Sir Alex Ferguson nổi tiếng không nhân từ với những hành động gây bất hòa trong đội bóng của các cầu thủ Manchester United. ẢNH: GETTY

Tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy đã ghi 150 bàn sau 219 lần ra sân cho MU sau khi được Sir Alex Ferguson mang về từ PSV vào năm 2001. Những bàn thắng của Ruud van Nistelrooy đóng vai trò then chốt trong việc giúp MU giành được những chức vô địch Premier League, FA Cup và League Cup trong suốt 5 năm của anh tại Old Trafford.

Nhưng Ruud van Nistelrooy chia tay MU để gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2006 trong tâm trạng không vui vì mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson. Mùa giải cuối cùng của Van Nistelrooy ở Anh kết thúc trong cay đắng vì cuộc đụng độ với các cầu thủ trẻ như Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. Nistelrooy đã từ chối tham gia các buổi lễ ăn mừng sau khi MU vô địch League Cup năm đó. Nistelrooy chỉ là cầu thủ dự bị và không vào sân 1 phút nào trong trận chung kết với Wigan.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn trước khi mùa giải kết thúc, Nistelrooy không được ra sân thi đấu trong trận MU gặp Charlton ở Premier League. Sir Alex Ferguson lập tức đẩy Nistelrooy sang Real Madrid khi mùa giải kết thúc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Nistelrooy và Ferguson không liên lạc gì trong 4 năm sau khi tiền đạo người Hà Lan tới Tây Ban Nha.

Lời xin lỗi sau 4 năm

Nhưng vào một đêm giá lạnh tháng Giêng năm 2010, Sir Alex Ferguson nhận được một tin nhắn gây sốc từ Ruud van Nistelrooy với nội dung: "Tôi không biết ông có nhớ tôi không. Nhưng tôi cần gọi cho ông".

nistelrooy-sir-alex-ferguson-man-utd-6995.jpg
Đích thân Sir Alex Ferguson trao giải chiếc giày vàng (vua phá lưới) Premier League mùa giải 2002 - 2023 cho Ruud van Nistelrooy. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson ngạc nhiên nói với vợ của ông là bà Lady Cathy rằng, bốn năm đã trôi qua kể từ lần liên lạc cuối cùng giữa hai người. Và Lady Cathy trả lời: "Có lẽ cậu ấy muốn quay lại Manchester United?".

Sir Alex Ferguson trả lời với Ruud van Nistelrooy "được" và điện thoại nhanh chóng đổ chuông. Và Sir Alex Ferguson đã rất ngạc nhiên khi không phải Nistelrooy muốn ông giúp anh quay lại MU, mà tiền đạo này chỉ hỏi ý kiến ông về việc anh có thể thi đấu cho 1 CLB Anh khác hay không. Cuộc gọi đó đã mở đường cho cặp đôi huyền thoại của MU làm hòa.

Ruud van Nistelrooy mở đầu cuộc điện thoại: “Tôi muốn xin lỗi về hành vi của mình trong năm cuối cùng ở Manchester United”. Sir Alex Ferguson sau đó khen ngợi Ruud van Nistelrooy rằng anh đã trưởng thành. Rõ ràng Nistelrooy vẫn còn nặng tình với MU, anh không muốn gây tổn hại đến MU bằng cách chơi cho một đối thủ khác tại Anh. Trên thực tế, Nistelrooy không trở lại Anh thi đấu mà anh gia nhập CLB của Đức Hamburger SV.

manchester-united-sir-alex-ferguson-1882.jpeg
Sir Alex Ferguson là huyền thoại "bất tử" của Manchester United. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson nhớ lại: “Ngẫm lại cuộc gọi của Ruud Van Nistelrooy với tôi, đêm mùa đông đó, tôi biết rằng có hai hoặc ba câu lạc bộ ở Premier League đang muốn có cậu ấy, nhưng tôi không thể hiểu đó là lý do khiến cậu ấy muốn nói chuyện với tôi.

Sẽ không cần thiết để Ruud Van Nistelrooy hàn gắn mối quan hệ với Manchester United bằng cách hỏi tôi rằng cậu ấy có thể gia nhập 1 CLB khác ở Anh hay không. Có lẽ đó là một cảm giác tội lỗi phức tạp của cậu ấy. Nó có thể đã lởn vởn trong tâm trí Ruud Van Nistelrooy từ lâu. Ruud Van Nistelrooy chắc chắn là một người trưởng thành hơn ở giai đoạn đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm