Hàng loạt chương trình liên kết đào tạo của nước ngoài đang được thực hiện trái phép tại Việt Nam. Do đó, thí sinh phải chọn chương trình được Bộ GD&ĐT cấp phép mới đảm bảo chất lượng. Những chương trình không được cấp phép sẽ không được công nhận văn bằng tại Việt Nam.
Từ ngày 1-9, Trường ĐH FPT bắt đầu nhận hồ sơ cho chương trình liên thông ĐH, đào tạo chuyển tiếp cử nhân công nghệ thông tin ĐH một năm giữa Trường ĐH FPT với Trường ĐH Greenwich (Anh) với tên gọi “Topup +2 programme”. Thời gian học chỉ một năm, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng ĐH Greenwich chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin.
Tuyển sinh liên kết đào tạo “chui”
Trường ĐH FPT thông báo chương trình đào tạo thiết kế đặc biệt linh hoạt với đối tượng tuyển sinh là sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các chương trình như Aptech, Niit, Informatics, Genetics, Kent… hoặc sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin tại các trường ĐH, CĐ trong cả nước.
Tuy nhiên, Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) cho biết ngày 10-7 Bộ mới cho phép trường được phép liên kết với tổ chức Edexcel (Anh) đào tạo kinh doanh chuyên ngành quản lý, marketing và kế toán. Ngoài ra, Bộ chưa có quyết định nào cho phép trường đào tạo liên kết với ĐH Greenwich.
Đối với các chương trình liên kết đào tạo, học viên cần phải biết chương trình có được Bộ GD&ĐT cấp phép không. Trong ảnh: Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin tại triển lãm du học. Ảnh: QUỐC DŨNG
Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà cũng thông báo đào tạo trình độ ĐH theo các chương trình du học chuyển tiếp do các trường ĐH nước ngoài cấp bằng. Theo đó, sẽ xét tuyển theo hồ sơ đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sinh viên đang theo học các chương trình ĐH, CĐ tại Việt Nam. Trường liên kết đào tạo hình thức 2 + 1,5 hoặc 2 + 2, tức hai năm học tại ĐH Quốc tế Bắc Hà + 1,5 hoặc hai năm tùy theo ngành đào tạo tại ĐH New England (Úc); hình thức 3 + 1, tức ba năm học tại ĐH Quốc tế Bắc Hà + một năm học tại ĐH Worcester và ĐH Buckinghamshire (Anh).
Học phí trong thời gian học trong nước là 35 triệu đồng/năm, còn thời gian đào tạo tại nước ngoài là 12.000-17.000 USD/năm (tùy theo ngành và nước đào tạo). Thế nhưng đến nay Bộ GD&ĐT chỉ mới cho phép trường này liên kết với Trường ĐH Griffith (Úc) đào tạo cử nhân kinh tế, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin.
Mặc dù chỉ được Bộ GD&ĐT cho phép liên kết đào tạo với Học viện Chisholm (Úc) để đào tạo hệ CĐ nhưng Trường ĐH Điện lực đang thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 5-9 để đào tạo các chương trình liên kết với các trường ĐH của Trung Quốc như ĐH Điện lực Thượng Hải, ĐH Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm, ĐH Bách khoa Quế Lâm. Thí sinh sẽ học một năm tại Trường ĐH Điện lực, ba năm còn lại tại các trường ĐH của Trung Quốc. Đầu vào cũng khá dễ, chỉ cần tốt nghiệp THPT và đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 6,0 trở lên.
Chỉ nên học khi chương trình được cấp phép
Đến ngày 11-8, Cục Đào tạo với nước ngoài cho biết hiện có 200 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Tuy nhiên, chỉ còn 179 chương trình đang hoạt động vì Bộ đã quyết định dừng tuyển sinh 15 chương trình và thông báo sáu chương trình đã hết hạn hoạt động. Ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), cho biết: “Bộ GD&ĐT chỉ công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp khi văn bằng của các chương trình đó được Bộ GD&ĐT Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của bản thân, người học cần phải chủ động tìm hiểu thông tin về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học, xem chương trình này có được Bộ GD&ĐT cho phép không”.
Bộ GD&ĐT liên tục cập nhật các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ cấp phép trên website của Cục Đào tạo với nước ngoài (http://vied.vn) để người học có thông tin kịp thời và đầy đủ nhất.
QUỐC DŨNG