Học sinh giỏi cấp huyện và bạn bị ‘đánh hội đồng’ sau lễ tổng kết năm học

(PLO)-  Sau lễ tổng kết năm học, em NYC và hai bạn học cùng khối 7 của Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai (Yên Bái) bị nhóm năm học sinh khối trên lôi vào phòng vệ sinh “đánh hội đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với PLO, chị HTAN (39 tuổi, thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, con gái chị là NYC và hai học sinh khác học cùng khối 7 của Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai (thuộc địa bàn xã Xuân Lai) vừa bị nhóm năm học sinh khối 8 và 9 (ba em lớp 8 và hai em lớp 9) “đánh hội đồng” sau lễ tổng kết năm học 2021 - 2022. Sự việc khiến con gái chị N. phải nhập viện để điều trị.

Cụ thể, vào sáng 31–5, sau khi kết thúc lễ tổng kết, cháu C đang dọn dẹp bàn ghế tại điểm trường Tiểu học Xuân Lai, nhóm học sinh này gọi C và hai học sinh tên V và M vào Trường THCS Xuân Lai, sau đó lần lượt đánh các em.

“Hai điểm trường cách nhau khoảng gần 1km, khi con tôi đang dọn dẹp sau lễ tổng kết thì nhóm học sinh kia bảo: Vào trường cấp 2 chị bảo cái này. Tới nơi, nhóm này đã kéo các con vào nhà vệ sinh, dí vào bờ tường lần lượt đánh từng cháu.

Em C và hai bạn bị "đàn chị" khối trên lần lượt ép vào góc trong nhà vệ sinh của nhà trường đánh. Ảnh cắt từ clip.

Em C và hai bạn bị "đàn chị" khối trên lần lượt ép vào góc trong nhà vệ sinh của nhà trường đánh. Ảnh cắt từ clip.

Trong nhóm này, có hai học sinh giữ, hai học sinh đánh và một cháu dùng điện thoại ghi lại. Thậm chí, đánh hết lượt, con tôi còn bị các cháu kia lôi ra đánh tiếp lần hai…”- chị N kể.

Cũng theo chị N, cháu C ở nhà với bố và ông nội, còn chị đi làm ở một công ty cách nhà khoảng 60km. Khi về nhà, cháu C không nói cho ai biết chuyện mình bị bạo lực ở trường vì bị đe dọa.

“Tối hôm đó tôi gọi về hỏi lễ tổng kết ra sao, thì cháu khoe con được giấy khen học sinh tiên tiến, được phần thưởng khuyến khích học sinh giỏi cấp huyện và tham gia tiết mục văn nghệ của trường. C không hề chia sẻ về chuyện bị đánh”- chị N nói.

Chỉ đến trưa hôm 1-6, một số người gọi điện cho chị N để hỏi thăm khi thấy clip của cháu C cùng các bạn bị đánh đăng tải trên mạng xã hội, chị N mới biết và vội vàng gọi về cho gia đình để đưa con đi viện kiểm tra. Sau đó, chị N cũng phải xin nghỉ làm để chạy tới viện, hiện C vẫn đang phải điều trị.

“Sau khi xảy ra sự việc, chồng tôi có tới gia đình một cháu trong nhóm kia cách nhà không xa, nhưng bố mẹ cháu này không có ở nhà. Thấy cháu, chồng tôi hỏi: Sao cháu đánh C? Cháu này đứng bắt chéo chân, tay cầm điện thoại và hất hàm đáp: Thích thì đánh…. Khiến chồng tôi không nói được gì trước thái độ đó của cháu, anh ấy quay về”- chị N kể.

Hiện gia đình chị N đã làm đơn trình sự việc tới nhà trường và công an xã Xuân Lai.

“Có gia đình đã tới thăm và xin lỗi con tôi, nhưng thực tâm tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý đúng theo quy định để làm bài học kinh nghiệm cho tất cả các trường và học sinh trên cả nước”- chị N bức xúc.

Hiện NYC vẫn phải nằm ở viện để điều trị sau sự việc. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Hiện NYC vẫn phải nằm ở viện để điều trị sau sự việc. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Còn về phía em NYC (con chị N) vẫn chưa hết sợ hãi, C kể: “Trước đó cháu có biết các chị ấy, nhưng không hề mâu thuẫn với ai.

Các chị túm tóc, đá vào bụng, đập vào lưng cháu… Sau hơn một ngày bị đánh cháu vẫn còn đau ê ẩm người, mỗi khi ăn vào là thấy buồn nôn, đau bụng và đau đầu. Nghĩ lại cháu vẫn thấy sợ”.

Thầy Hà Mạnh Cường, Hiệu trường Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai cho PLO biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với công an địa phương để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Các em đều là học sinh của nhà trường.

Sau sự việc có một học sinh phải điều trị tại bệnh viện. Nhà trường cũng đã tới gia đình thăm hỏi, động viên...

“Quan điểm của nhà trường và chính quyền địa phương là xử lý nghiêm theo quy định. Qua đây, nhà trường nhận trách nhiệm về hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục và phối hợp với gia đình học sinh chưa được thường xuyên… Thời gian tới trường sẽ đẩy mạnh hơn”- Thầy Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm