Học sinh tiểu học Đà Nẵng háo hức đi học trở lại

Sáng 21-2, hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoạt động trở lại. Ghi nhận vào 7 giờ tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), hàng trăm học sinh được phụ huynh đưa đến trường.

Tại cổng trường, giáo viên túc trực sẵn để phân luồng, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Trong tuần đầu tiên đi học, giáo viên sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh kiến thức cũ. Trường hợp f0, f1 sẽ phải ở nhà và tiếp tục học trực tuyến. 

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh tập trung đông tại cổng trường, đưa con vào lớp. Ảnh: BT

Giáo viên phân luồng, đảm bảo giãn cách cho học sinh. Ảnh: BT

Học sinh được giáo viên yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: BT

Học sinh lớp 1 tập trung xếp hàng, giáo viên hướng dẫn vào lớp. Ảnh: BT

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phụ huynh chỉ được đứng ở ngoài cổng trường. Ảnh: BT

"Hôm nay, học sinh đi học tương đối đầy đủ, chỉ có một số ít em phải ở nhà do thuộc các trường hợp f0, f1. Trước đó, nhà trường đã thực hiện tuyên truyền để phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường", thầy Nguyễn Văn Lịch, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, cho biết.  

Đưa con đi học vào lớp 1, anh Phan Trần Gia Bảo (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết để đảm bảo an toàn, anh đã chuẩn bị sẵn nước uống riêng, nước rửa tay sát khuẩn và dặn con luôn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học.

"Đưa cháu đến trường thì cha mẹ cũng lo lắm, nhưng chúng ta cũng phải dần dần thích nghi với dịch bệnh. Việc đi học vừa để củng cố kiến thức, vừa để các cháu có cơ hội giao lưu với bạn bè, phát triển bản thân", anh Bảo nói.

Một số trường bố trí các bồn rửa tay ở vị trí thông thoáng, học sinh được hướng dẫn rửa tay thường xuyên. Ảnh: BT

Trong ngày trở lại lớp, giáo viên sẽ tổ chức ôn tập để củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: BT

Những trường hợp f1,f0 vẫn sẽ được ở nhà tiếp tục học trực tuyến. Ảnh: BT

Trong sáng cùng ngày, các cơ sở mầm non vẫn đóng cửa, dự kiến sẽ đón trẻ vào đầu tháng 3. Ảnh: BT

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục mầm non được phép học trực tiếp từ ngày 21-2. Tuy nhiên, nhiều trường mầm non tại quận Hải Châu, quận Liên Chiểu,... vẫn đang trong thời gian chuẩn bị, tiếp tục họp bàn lấy ý kiến của phụ huynh về vấn đề cho trẻ đi học lại. Dự kiến nhiều trường sẽ mở cửa đón trẻ vào đầu tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm