Học sinh TP.HCM nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 16 ngày

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TP.HCM sẽ được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28-1-2019 (thứ Hai), tức 23 tháng Chạp đến hết ngày 10-2-2019, tức mùng 6 tháng Giêng.

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp trong ngày tựu trường.

Như vậy, thời gian nghỉ Tết là 14 ngày, tuy nhiên học sinh TP có hai ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian nghỉ thực tế từ ngày 26-1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp). Như vậy tổng thời gian nghỉ Tết của học sinh là 16 ngày.

TP.HCM có số lượng dân nhập cư khá lớn cho nên thời gian nghỉ Tết kéo dài sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi trong việc đi lại, đặt vé tàu xe về quê sum họp với gia đình.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ Tết nguyên đán năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi sẽ nghỉ từ thứ Hai ngày 4-2-2019 đến hết thứ Sáu ngày 8-2-2019. Như vậy tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết âm lịch được nghỉ chín ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm