Hội nghị APEC kéo dài một tuần. an ninh được thắt chặt (ảnh).
Hội nghị bắt đầu với cuộc họp của các viên chức nhằm xem xét lại mọi vấn đề trong chương trình hoạt động năm 2012 để chuẩn bị cho dự thảo tuyên bố chung của hội nghị. Hội nghị sẽ kết thúc với hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo các nước APEC trong hai ngày 8 và 9-9. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Nga kể từ ngày APEC thành lập.
Trước hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố vấn đề tranh chấp lãnh thổ và hiệp ước hòa bình Nga-Nhật sẽ không được đưa ra thảo luận trong hội nghị APEC. Ông nói APEC là diễn đàn kinh tế nên không có xu hướng xử lý các vấn đề chính trị và pháp lý giữa các quốc gia. Nga và Nhật đang tranh chấp chủ quyền bốn đảo ở Thái Bình Dương (Nga gọi là quần đảo Kuril, còn Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc). Cũng vì tranh chấp này mà từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, Nga và Nhật chưa ký kết hiệp ước hòa bình.
Trong khi đó, hội nghị bộ trưởng Tài chính của APEC lần thứ 19 ở Moscow ngày 30-8 đã ra tuyên bố chung xác định các biện pháp bảo hộ, hạn chế thương mại (đặc biệt trong nông nghiệp) là các yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế.
H.DUY