Hội Nhà báo tỉnh Sơn La trả lời việc không phân bổ 400 triệu làm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(PLO)- Tỉnh Sơn La là tỉnh duy nhất không phân bổ kinh phí để thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao theo quyết định 558/2021 của Thủ tướng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện quyết định 558/2021 của Thủ tướng về phê duyệt chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025.

bao-chi-chat-luong-cao-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo cáo sơ kết việc thực hiện quyết định 558, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng cho biết trong ba năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các Hội Nhà báo cấp địa phương là 27,7 tỉ đồng.

Qua đó, Hội Nhà báo các tỉnh, thành đã đề nghị quyết toán được khoảng 25,6 tỉ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho hơn 4.000 lượt tác giả và nhận được 4.263 tác phẩm báo chí chất lượng cao.

bao-chi-chat-luong-cao-3.jpg
Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng báo cáo sơ kết việc thực hiện quyết định 558. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày 8-4-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 558 phê duyệt "Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025”.

Chương trình này được thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tuy nhiên, có một số địa phương không phân bổ kinh phí cho Hội Nhà báo tỉnh triển khai.

Cụ thể, Sơn La không phân bổ cả 3 năm với số tiền 400 triệu đồng; Tiền Giang không phân bổ kinh phí năm 2021 với số tiền 80 triệu và Lai Châu không phân bổ kinh phí 160 triệu đồng.

Ngoài ra, một số Hội Nhà báo được phân bổ kinh phí nhưng không giải ngân hết.

Đối với báo chí ở trung ương, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 11,4 tỉ. Trong ba năm, có 18 Liên chi hội và 103 Chi hội đã thực hiện quyết toán kinh phí khoảng 10,1 tỉ.

Trả lời vấn đề không phân bổ kinh phí suốt ba năm thực hiện quyết định 558, ông Đinh Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La, cho biết từ khi thực hiện quyết định này, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đều có tờ trình gửi UBND tỉnh về kế hoạch triển khai.

bao-chi-chat-luong-cao-6.jpg
Ông Đinh Anh Đức, Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La trả lời về việc không phân bổ kinh phí làm tác phẩm báo chí chất lượng cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau đó, UBND tỉnh Sơn La đã ý kiến chỉ đạo chuyển cho Sở Tài chính để triển khai sớm quyết định 558. Tuy nhiên, Sở Tài chính phản hồi lại là Hội Nhà báo cấp tỉnh không có chức năng, nhiệm vụ đặt hàng triển khai chương trình này.

“Bao nhiêu năm nay, tỉnh khác làm được nhưng chỉ có tỉnh Sơn La không làm được. Chúng tôi mong Hội Nhà báo Việt Nam vào cuộc để giải quyết việc này, chứ tỉnh làm được, tỉnh không thì không ổn”- ông Đức nói.

báo chí chất lượng cao
Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen đối với 29 tập thể Hội, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023.

Theo đại diện Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, cần xem xét tại sao Hội báo các tỉnh, thành khác làm được, riêng tỉnh Sơn La thì không.

“Nếu như Sơn La làm đúng thì các tỉnh, thành còn lại làm sai, mà nếu các tỉnh, thành khác làm đúng, Sơn La làm sai thì phải phê bình chứ không để tồn tại như vậy. Chúng ta nên làm cho rõ vấn đề này”- vị này nói.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh cũng nhìn nhận hiện các tỉnh, thành khác còn chậm trễ việc nhận kinh phí theo quyết định 558.

“Theo tôi là do chúng ta không làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính mà phải thông qua các bộ, ngành khác, chính điều đó làm chậm”- đại diện Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nói và đề xuất giao Hội Nhà báo Việt Nam làm đầu mối trực làm việc với Bộ Tài chính để cấp kinh phí.

bao-chi-chat-luong-cao-2.jpg
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Về vấn đề này, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết sắp tới Hội Nhà báo Việt Nam sẽ lập đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Sơn La và các tỉnh còn những vướng mắc.

Ông Lợi cũng ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quyết định 558 và rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ trong các năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm