Hôm nay Trung Quốc khai mạc kỳ họp Lưỡng hội khóa 14

(PLO)- Trong kỳ họp Lưỡng hội năm nay, Trung Quốc sẽ công bố loạt mục tiêu kinh tế và xã hội, bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP và các chính sách để đạt được chúng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 4-3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 14 (hay còn gọi là Chính hiệp) chính thức khai mạc kỳ họp thứ hai, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Song song với đó, Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc khóa 14 cũng sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai vào ngày 5-3.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp Lưỡng hội khóa 14
Quốc kỳ Trung Quốc bay trên Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Trong ngày đầu tiên của phiên họp quốc hội 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đọc báo cáo công tác chính phủ, theo tờ South China Morning Post.

Trong đó, ông Lý dự kiến sẽ trình bày kết quả nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua, gồm tỉ lệ tăng trưởng GDP, cũng như đặt ra mục tiêu tăng trưởng mới, chương trình chính sách và ngân sách cho năm nay.

Vẫn chưa có thông tin chính xác khi nào kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc sẽ bế mạc.

Năm nay Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập nước và là năm quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Do đó, kỳ họp Lưỡng hội năm nay của Trung Quốc nhận được sự chú ý cả trong và ngoài nước.

An ninh được thắt chặt trên khắp Bắc Kinh, đặc biệt xung quanh khu vực Đại lễ đường Nhân dân, trước thềm kỳ họp Lưỡng hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm