Hơn 1.000 người cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

(PLO)- Hơn 1.000 người cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ, bao gồm tai nạn giao thông, tự tử và nhiều ca ngộ độc thuốc...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về số liệu hoạt động chuyên môn dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo đó, trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1-9 đến 4-9), BV tiếp nhận cấp cứu 1.089 ca ở nội khoa và ngoại khoa. Trong đó, nội khoa 666 trường hợp, ngoại khoa 423 trường hợp.

Ở ngoại khoa, nhập viện cấp cứu nhiều nhất là tại khoa Thần kinh với 172 ca, kế đến là khoa Tổng quát với 115 ca, khoa Chỉnh hình (66 ca), Tiết niệu, Tai mũi họng, Lồng ngực - Mạch máu,...

Bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Có 95 trường hợp được cấp cứu chuyển mổ. Trong đó, khoa Tổng quát đông nhất với 40 ca, Chỉnh hình 35 ca và Thần kinh 13 ca.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, BV Chợ Rẫy tiếp nhận 220 trường hợp bị tai nạn giao thông, khiến 73 người bị chấn thương sọ não.

Ngoài ra có 45 ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt, 25 ca do đả thương đâm chém. Đặc biệt, có 5 trường hợp cấp cứu do tự tử, 10 ca ngộ độc do rắn, rết, ong đốt và 5 ca ngộ độc do thuốc.

Dịp lễ này, BV Chợ Rẫy không có ca nào ngộ độc do thức ăn, nước uống hay bị tai nạn liên quan đến pháo nổ, chất nổ khác.

Tổng cộng 4 ngày lễ, BV dùng 510 đơn vị máu (loại đơn vị 350ml) để cứu các bệnh nhân. Đến sáng 5-9, BV còn hơn 4.700 đơn vị máu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm