Hơn 16.000 'em bé ống nghiệm' được ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ

(PLO)- Sau 25 năm thành lập khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã chào đón hơn 16.300 trẻ thụ tinh ống nghiệm ra đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-4, Bệnh viện (BV) Từ Dũ đã kỷ niệm 25 năm ngày những em bé đầu tiên chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm (In Vitro Fertilization - IVF) tại Việt Nam.

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc điều hành BV Từ Dũ, cho biết từ khi thành lập khoa Hiếm muộn đến nay, BV đã đón hơn 16.300 trẻ IVF ra đời. Số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động từ 55.000 đến 60.000 lượt.

Cuộc hội ngộ sau 25 năm của những em bé đầu tiên ra đời bằng IVF với các bác sĩ BV Từ Dũ. Trong ảnh: Hàng đứng: Lưu Tuyết Trân và mẹ cùng Mai Quốc Bảo, 2 trong 3 bạn trẻ đầu tiên ra đời bằng IVF; Hàng ngồi: GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và BS Tạ Thị Chung, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ cùng PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cuộc hội ngộ sau 25 năm của những em bé đầu tiên ra đời bằng IVF với các bác sĩ BV Từ Dũ. Trong ảnh: Hàng đứng: Lưu Tuyết Trân và mẹ cùng Mai Quốc Bảo, 2 trong 3 bạn trẻ đầu tiên ra đời bằng IVF; Hàng ngồi: GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và BS Tạ Thị Chung, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ cùng PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

10 năm gần đây, tổng số ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) là hơn 22.000 ca, số chu kỳ IVF là hơn 23.000 chu kỳ. Tỉ lệ thai lâm sàng IVF lên đến hơn 45%.

BS Hải chia sẻ: “25 năm trước, với vai trò là một BS trẻ tôi đã rất tự hào khi là một trong những BS vinh dự được chào đón những em bé đầu tiên ra đời từ kỹ thuật IVF. Niềm vui vỡ òa của gia đình khi con chào đời luôn in đậm trong lòng tôi. Cảm xúc ngày hôm nay khi gặp lại những đứa trẻ ấy vẫn rất bồi hồi và xúc động”.

Sau 25 năm, khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau 25 năm, khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Hải, trải qua 25 năm, khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh với những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tối ưu và hiện đại nhất, theo kịp với nền y học thế giới. Tỉ lệ điều trị thành công cao tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới nhờ áp dụng những kỹ thuật mới trong chẩn đoán nguyên nhân và điều trị hiếm muộn.

Hai em bé được ra đời bằng phương pháp IVF. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hai em bé được ra đời bằng phương pháp IVF. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khoảng 1 triệu cặp vợ chồng tại Việt Nam đang bị vô sinh

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), năm 2022 ước tính toàn cầu có khoảng 1/6 người trưởng thành bị vô sinh ở một thời điểm trong đời. Tại Việt Nam, khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang bị vô sinh, tỉ lệ này ngày càng tăng và trẻ hóa.

BV Từ Dũ là chiếc nôi đầu tiên của hệ thống y tế cả nước về kỹ thuật IVF. Hiện ngành y tế TP đang kêu gọi thúc đẩy các BV đầu ngành của TP, đặc biệt là BV Từ Dũ sớm trở thành trung tâm sức khỏe chuyên ngành sản phụ khoa của khu vực ASEAN.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm