Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2016

Hội chợ thu hút hơn 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, các hợp tác xã, tiểu thương các chợ tại Đà Nẵng và 16 tỉnh thành trong cả nước. Các sản phẩm tham gia tại Hội chợ rất phong phú và đa dạng như bánh kẹo, hạt dưa, mứt, bia, hàng may mặc thời trang, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử, gia dụng…

Cắt băng khu vực chợ quê của huyện Hòa Vang

Nét nổi bật của Hội chợ Xuân 2016 là sự xuất hiện của Khu chợ quê Hòa Vang, quê hương cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Thông qua đó tái hiện hình ảnh mộc mạc của làng quê và giới thiệu các đặc sản của địa phương như mì quảng, rau sạch, bánh khô mè, điêu khắc trên tre, rượu cần Hòa Phú… đến với người dân trong và ngoài nước.

Rượu cần Phú Hòa, một trong những đặc sản địa phương tại khu chợ quê Hòa Vang

Ban Tổ chức cho hay hội chợ được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí của người dân TP nhân dịp đón Tết Nguyên đán. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, do Sở Công Thương và Trung tâm xúc tiến Thương mại TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức mỗi khi tết đến.

Được biết, hội chợ Xuân 2016 sẽ diễn ra từ ngày 27-1 đến ngày 2-2, mở cửa tự do đón khách tham quan mua sắm từ 8 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày. Sau 17 giờ, Hội chợ sẽ bán vé vào cổng với giá 10.000đ/vé.

                                                Khu trò chơi thiếu nhi                                                         

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm