Hơn 400 thí sinh ở Khánh Hòa phải dừng thi do COVID-19

Chiều 8-7, trao đổi với PLO, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Sở đã quyết định cho 404 thí sinh (TS) ở TP Nha Trang dừng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ sáng 8-7 do liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong đó, có 238 TS tại 10 phòng thi ở điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng và 166 TS tại bảy phòng thi ở điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu. Số TS này sẽ được chuyển sang thi đợt 2.

Kiểm tra thân nhiệt thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TP Nha Trang. Ảnh: XN

Theo ông Đỗ Hữu Quỳnh, lúc 13 giờ ngày 7-7, Sở GD-ĐT nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết có một học sinh Trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn ở TP Nha Trang được xác định mắc COVID-19. Học sinh này đã được cách ly trước khi kỳ thi nên không đến làm thủ tục đăng ký, không tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, trước đó, học sinh này đã tiếp xúc với 35 học sinh cùng lớp.

Chiều 6-7, 29 trong số 35 học sinh trên đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi tại hai điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng, Trường THCS Võ Thị Sáu. Sáng 7-7, 29 TS này đã dự thi môn Ngữ Văn bình thường. Chiều 7-7, ngay sau khi nhận thông tin về ca dương tính COVID-19 trên, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã quyết định cho 29 TS trên không thi môn Toán. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế TP Nha Trang đã đến đưa 29 TS này đi cách ly tập trung do được xác định là các trường hợp F1.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Khánh Hòa cho các TS thuộc 17 phòng của hai điểm thi trên liên quan đến 29 TS dừng thi. TS ở các phòng thi còn lại tại hai điểm thi này vẫn thi bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm