Honda không nói gì nhưng Hirose 'dọa' ông Park dữ

HLV Ryu Hirose của Campuchia hứa làm khó nhà đương kim vô địch AFF Cup và sẽ chơi thứ bóng đá cầm bóng nhiều và tấn công nhiều.

Trong khi đó Tổng quản Keisuke Honda im lặng, nhưng bộ đôi Nhật “ủ mưu” chơi “bung càn” trước tuyển Việt Nam (VN) lúc 19 giờ 30 ngày 19-12.

Campuchia (xanh-đen) chơi có tính kỷ luật, đấu pháp rõ ràng, nhưng sức mạnh và sức bền kém.   Ảnh: K.T

HLV Ryu Hirose nói: “Tôi biết VN cực mạnh, nhưng Campuchia sẽ nỗ lực hơn 200% sức lực để gây khó VN. Tôi không thể nói rằng, Campuchia tự tin ghi bàn nào lưới VN, nhưng lối chơi của chúng tôi có chiều sâu, có độ nguy hiểm tiềm ẩn và điều đó ngày càng thể hiện nhiều, chúng tôi tôi có thể gây khó cho VN”.

Chiến lược gia Nhật cũng biết rằng ;lịch sử đối đầu tám trận trước đây, thì Campuchia thua cả tám. Trong đó có hai trận thua đậm 2-9 và 1-9. Quan trọng hơn là Campuchia vô cùng phấn khích khi đối đầu với đội mạnh và nhà đương kim vô địch giải. VN là đội giỏi, chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để gây khó họ- Rirose nói. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ làm được điều gì đó trước VN.

Vâng, tuyển Campuchia chơi có chiều sâu, liền lạc, chiến thuật tấn công đa dạng, mảng miếng rõ ràng, nhưng cầu thủ có sức bền, sức bật và sức mạnh còn rất hạn chế.  Học trò ông Hirose không duy trì được mảng miếng, chiến thuật, triển khai thế trận như ý của mình suốt trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm