Malaysia cảnh báo đội Campuchia đã lột xác nhờ chất samurai

Từ khi có chất samurai qua vai trò của HLV người Nhật, câu chuyện về đội tuyển Campuchia tiếp tục nóng trong những ngày qua và gửi thông điệp cứng đến các đội bảng B.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã ví đội tuyển Campuchia không phải “miếng thịt không dễ xơi”, thậm chí ông còn ví von đó là “miếng thịt có bả độc” mà đội bóng nào xem thường họ sẽ phải trả giá. Ông Tan còn cảnh báo các học trò đừng có tự tin quá đáng và đánh giá thấp đội Campuchia trong trận ra quân gặp họ ngày 6-12 để tránh phải trả giá đắt.

Ngôi sao Chan Vanthanaka từng chơi bóng ở Malaysia là tiền đạo Campuchia được xem có khả năng tạo ra bước ngoặt trận đấu. Ảnh: AFC

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đã xem hết các băng hình của đội tuyển Campuchia thi đấu gần đây, nhất là hai trận Campuchia thắng đảo Guam 2-1 và 1-0 tại Bahrain để giành suất vào vòng bảng Asian Cup 2023.

Điều ông Tan đánh giá cao đội tuyển Campuchia là bàn tay nhào nặn của nhóm HLV Nhật gồm HLV trưởng Ryu Hirose và sự hiện diện của tổng quản các đội tuyển Keisuke Honda. Hai nhân vật làm thay đổi bộ mặt đội tuyển Campuchia và có khả năng đọc vị đối thủ lẫn điều chỉnh cực tốt. Ông Tan cũng cho biết với kinh nghiệm của một tổng quản như ông Honda từng dự ba World Cup 2010, 2014, 2018 và ghi bàn khắp năm châu thì đấy sẽ là nguồn lực rất lớn tác động đến các tuyển thủ Campuchia.

Qua mổ băng đội tuyển Campuchia, ông Tan ngạc nhiên với sự tiến bộ trong thi đấu rất có chiều sâu cùng tính thực dụng cao của đội bóng hay bị đánh giá thấp. Nhất là ngôi sao Chan Vanthanaka từng chơi bóng ở Malaysia và Keo Sokpheng... là hai trong số các cầu thủ có thể tạo bước ngoặt trận đấu.

Còn nhớ gần nhất là SEA Games 2019, đội U-22 Campuchia đã đánh bại U-22 Malaysia 3-1 để vào bán kết và đến giờ bóng đá Malaysia vẫn cay với điều đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm