Hungary căng mình đón 500.000 người tị nạn

“Trước thời gian kể trên, 180.000 người di cư đã đến đây. Con số này có thể sẽ tăng lên chạm đến mức 400.000 hoặc thậm chí 500.000 người vào cuối năm nay, nếu Hungary không có những biện pháp siết chặt biên giới” – cổng thông tin HGV.hu dẫn lời Ngoại trưởng Peter Szijjarto.

 Quân lính Hungary canh gác khi người tị nạn đi qua biên giới Roszke, Hungary hôm 12-9 (Ảnh: Reuters)

Các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Hungary đang mở hết công suất để tiếp nhận dòng người tị nạn cao mức kỷ lục với hàng vạn người đang cố vào châu Âu nhằm trốn khỏi bạo động nơi quê nhà.

Hungary đang được xem là cửa ngõ đi vào các quốc gia EU giàu có hơn của hàng ngàn người di cư. Thủ đô Budapest ước tính hơn 156.000 người di cư đã thâm nhập trái phép vào Hungary kể từ đầu năm 2015.
Một đạo luật mới của Hungary về bảo vệ biên giới sẽ có hiệu lực vào 15-9 tới. Đạo luật sẽ đề ra thời hạn tù đối với những người vượt biên giới trái phép.
Vào 22-9, quốc hội Hungary cũng sẽ xem xét việc gửi quân đội tới biên giới để tiếp nhận những người tị nạn đang muốn vào châu Âu. Hiện tại, chỉ có các đơn vị cảnh sát phục trách bảo vệ biên giới, theo chính quyền Hungary.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm