Hungary chỉ trích Đại sứ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này

(PLO)- Ngoại trưởng Peter Szijjarto khẳng định Đại sứ Mỹ không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Hungary.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 3-2 chỉ trích gay gắt Đại sứ Mỹ tại Budapest - ông David Pressman đã can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này, theo đài RT.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Zoltán Máthé/MTI

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Zoltán Máthé/MTI

Ông Szijjarto đưa ra cáo buộc trên sau khi Đại sứ Pressman nói với tờ Politico vào tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách Hungary “tiếp tục thúc đẩy các chính sách được Tổng thống Nga Vladimir Putin tán thành", ám chỉ việc Budapest phản đối những biện pháp trừng phạt Nga trong khi ủng hộ các đề xuất ngừng bắn của Moscow.

Phản ứng về bình luận trên của Đại sứ Mỹ, Ngoại trưởng Szijjarto khẳng định: “Không ai từ bên ngoài có thể nói cho chúng tôi biết cách phải sống như thế nào. Do đó, những gì một công dân của một quốc gia khác, kể cả đó là đại sứ, ý kiến về các quá trình chính trị nội bộ ở Hungary là không đáng quan tâm”.

“Chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng nhiều hơn đối với người Hungary, thậm chí từ đại sứ” - ông Szijjarto nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, ông Pressman không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Hungary.

Ông Szijjarto cũng lưu ý rằng khi Hungary tiếp đón các đại sứ nước ngoài, Budapest mong muốn các đại sứ cư xử phù hợp và hợp tác để cải thiện quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh thời đại mà đại sứ nói với người Hungary cách sống trên đất nước của chính họ “đã qua”.

Hungary, quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây lên Moscow liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Budapest lập luận rằng các lệnh trừng phạt đã tàn phá nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nhưng lại không làm nền kinh tế Nga suy yếu như kỳ vọng.

Vào tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng chỉ trích Đức khi quyết định viện trợ 14 xe tăng Leopard 2, nói rằng động thái này khiến cho các nước phương Tây tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Theo ông Orban, thay vì gửi vũ khí cho Kiev, phương Tây nên theo đuổi “một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình” ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm