Hủy án vì giải quyết không đúng đối tượng khởi kiện

Lý do: Tòa sơ thẩm đã vượt quá giới hạn xét xử mà lại chưa xem xét hết yêu cầu khởi kiện. Cụ thể, TAND TP.HCM nhận định: Đối với yêu cầu bố trí tái định cư, tòa sơ thẩm đã không xem xét tới, còn biên bản hiệp thương lại không phải là đối tượng khởi kiện. Tòa sơ thẩm vừa vượt quá giới hạn xét xử vừa chưa giải quyết hết yêu cầu khởi kiện. Từ đó cấp phúc thẩm quyết định giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm giải quyết lại từ đầu. Do sai về tố tụng nên phần nội dung tòa phúc thẩm không xem xét tới.

Nguyên đơn trong ba vụ án trên là bà Ngô Thị Khánh, bà Phan Thị Thu Kết, ông Đặng Văn Ba cùng có phần đất đã bị UBND huyện Nhà Bè thu hồi giao cho Công an TP.HCM tạm quản lý, chuẩn bị thực hiện xây dựng trại tạm giam T30 tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Các hộ dân này cho rằng huyện thực hiện không đúng phương án bồi thường như đã cam kết nên khởi kiện. Họ yêu cầu UBND huyện Nhà Bè thực hiện lại toàn bộ trình tự, thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phải bố trí cho nguyên đơn một nền đất tái định cư là 300 m2 theo đúng phương án thỏa thuận trước khi thu hồi đất.

Xử sơ thẩm vụ ông Văn Ba hồi tháng 8-2013, TAND huyện Nhà Bè đã không chấp nhận yêu cầu đòi hủy bỏ biên bản hiệp thương đền bù ngày 2-8-2001 của UBND huyện Nhà Bè áp giá đền bù và yêu cầu thực hiện lại trình tự, thủ tục thu hồi đất. Trong vụ kiện của bà Kết và bà Khánh, tòa sơ thẩm cũng tuyên xử tương tự. Sau đó các nguyên đơn đã kháng cáo yêu cầu hủy án, VKSND TP.HCM cũng kháng nghị hủy án.

LỆ TRINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH ở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

TP.HCM tổng kiểm tra PCCC chung cư mini, nhà trọ

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.