Hủy án vụ Việt kiều 'dỏm' chào bán 182 lô đất vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

(PLO)-  Cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội, tòa phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ bản án để điều tra lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, toà quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 27-4 của TAND TP Đà Nẵng, chuyển hồ sơ cho VKSND TP Đà Nẵng điều tra lại.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Vy (sinh năm 1968, quê Thừa Thiên – Huế) 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa (sinh năm 1971, quê Quảng Nam) 14 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TA

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TA

Hai bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Hồ Tâm Sinh kháng cáo cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội của bà Đoàn Thị Sinh, đồng thời yêu cầu bà này phải hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt là 1 tỉ đồng cho ông.

Bà Sinh kháng cáo với lý do bản án sơ thẩm kiến nghị khởi tố bà với vai trò đồng phạm với hai bị cáo; buộc bà phải trả số tiền hơn 1,6 tỉ đồng cho Công ty Lộc Sơn Hà và phải chịu 60,3 triệu đồng án phí sơ thẩm là không đúng.

Tại tòa phúc thẩm, các bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều giữ nguyên kháng cáo. Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu chứng cứ, HĐXX cho rằng kháng cáo của ông Tâm Sinh cũng như kiến nghị của bản án sơ thẩm về dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội đối với bà Sinh là có cơ sở nên quyết định huỷ án sơ thẩm như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm