Vòng 10 Premier League: Man. City - Aston Villa (3-0)

‘Hủy diệt’ Aston Villa trong hiệp 2, Man City áp sát Liverpool

Ở vòng đấu trước, tận dụng kết quả Man. United cầm hòa Liverpool, thầy trò HLV Pep Guardiola đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool còn 6 điểm. Bước vào vòng 10 Premier League, Man. City quyết tâm giành chiến thắng để gia tăng sức ép lên Liverpool. Đối thủ của “Man xanh” trong trận đấu này là Aston Villa - đội bóng có phong độ ổn định với ba trận gần nhất tại Premier League chưa biết thua.

Với bộ ba tấn công là Bernardo Silva, Grabiel Jesus, Raheem Sterling và với lợi thế thi đấu trên sân nhà Etihad, Man. City sớm gia tăng sức ép để tạo thế trận tấn công. Phút thứ 5, đội chủ nhà có ngay cơ hội mở điểm từ cú sút của tiền đạo Grabiel Jesus. Tuy nhiên, bóng từ chân tiền đạo người Brazil đi chệch cột dọc.

Grabiel Jesus xoay người dứt điểm ở phút thứ 5 nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 19, Raheem Sterling bên phía Man. City tung cú sút trong vòng cấm, bóng đập tay hậu vệ bên phía Aston Villa. Trong tình huống này, đội chủ nhà không được hưởng penalty do trước đó hậu vệ của đội khách đã kịp khép tay. Thi đấu với thế trận phòng ngự nhưng Aston Villa vẫn không quên tung ra những đòn đánh uy hiếp khung thành của Ederson.

Phút 23, từ đường chuyền cẩu thả của trung vệ John Stones, tiền đạo Wesley cướp bóng rồi xộc thẳng vào vòng cấm của Man. City. Số 9 bên phía Aston Villa nhanh chân dứt điểm nhưng thủ môn Ederson đã kịp đổ người cứu thua.

Bóng chạm tay hậu vệ Aston Villa nhưng trọng tài đã đúng khi không cho "Man xanh" hưởng phạt đền.

Nỗ lực tấn công nhưng với thế trận chặt chẽ của Aston Villa bày ra, Man. City đành chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0, mặc dù đội chủ sân Etihad thi đấu lấn lướt với tỉ lệ cầm bóng lên đến 64%.

Aston Villa thi đấu chặt chẽ để cầm chân "Man xanh" trong hiệp 1.

Man. City sớm phá được thế bế tắc khi hiệp 2 vừa bắt đầu. Từ tình huống phát bóng lên với lực cực mạnh của thủ môn Ederson, Grabiel Jesus đánh đầu kiến tạo để cho Sterling dùng tốc độ xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Anh dứt điểm nhẹ nhàng, đưa bóng đi qua giữa hai chân của thủ môn Tom Heaton mở tỉ số 1-0 cho Man. City.

Sterling chớp thời cơ mở tỉ số cho Man. City ngay sau khi hiệp 2 vừa bắt đầu.

Sau khi nhận bàn thua, đội khách Aston Villa xuống tinh thần thi đấu. Hàng hậu vệ của HLV Dean Smith liên tục mắc sai lầm khi chuyền bóng hỏng ở phút 55 để cho Grabiel Jesus cướp rồi ra chân dứt điểm. Mặc dù đã đánh bại được thủ môn đối phương nhưng Jesus vẫn không thể ghi tên lên bảng điện tử vì trung vệ Tyrone Mings đã kịp lui về phá bóng.

10 phút sau tình huống thoát thua trên, lưới của Aston Villa cũng phải rung lên lần thứ hai trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà Man. City. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Kevin De Bruyne có pha tạt bóng vào vòng cấm. Bàn thắng đến khá may mắn với tiền vệ người Bỉ khi bóng không trúng cầu thủ nào mà bay thẳng vào lưới.

Mặc dù các cầu thủ Aston Villa cho rằng bóng chạm người Grabiel Jesus. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Man. City.

Kevin De Bruyne tạt bóng nhưng lại thành bàn thắng, giúp Man. City nhân đôi cách biệt.

Với thế trận tấn công một chiều, Man. City cầm chắc chiến thắng trong tay khi ghi thêm bàn thắng thứ ba, nâng tỉ số lên 3-0. Cũng từ tình huống phạt góc, vòng cấm của đội khách Aston Villa trở nên lộn xộn. Tiền vệ Ikay Gundogan từ phía sau băng lên dứt điểm bất ngờ khiến thủ môn Heaton đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Gundogan ấn định chiến thắng 3-0 cho Man. City. 

Những phút cuối trận, Fernandinho nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì lỗi đẩy người từ phía sau. Tuy thi đấu thiếu người nhưng Man. City vẫn dễ dàng kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0.

Giành chiến thắng trước Aston Villa, Man City có được vị trí thứ hai với 22 điểm, kém Liverpool 3 điểm. Đương kim vô địch của Premier League sẽ thảnh thơi chờ kình địch “lữ đoàn đỏ” sẩy chân trong trận cầu đinh của vòng 10 là đại chiến giữa Liverpool với Tottenham.

Man. City thi đấu áp đảo đối thủ, tạo nên thế trận một chiều trong hiệp 2. 

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy (Angelino 73); De Bruyne (Foden 76), Gundogan, D Silva; B Silva, Gabriel Jesus, Sterling (Aguero 76).

Dự bị không sử dụng: Bravo, Walker, Mahrez, Otamendi.

Thẻ phạt: Fernandinho (thẻ đỏ), Gundogan.

Bàn thắng: Sterling (46), De Bruyne (65), Gundogan (70).

Aston Villa: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Nakamba; Trezeguet, Douglas Luis, McGinn, Grealish (El Ghazi 84); Wesley (Davis 71).

Dự bị không sử dụng: Steer, Taylor, Lansbury, Ngoyo, Hourihane.

Thẻ phạt: Grealish.

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm