Vòng 17 Premier League: Man. City-Leeds United (7-0)

‘Hủy diệt’ Leeds United 7 bàn, Man. City lên đầu bảng

Vòng 17 Premier League, Man. City tiếp đón Leeds United trên sân nhà Etihad, trận đấu này ĐKVĐ “man xanh” đã giành chiến thắng “hủy diệt” với tỷ số 7-0, qua đó giúp thầy trò Pep Guardiola tạm vươn lên dẫn đầu BXH. 

Foden mở tỷ số cho Man. City ở phút thứ 8. Ảnh: Getty Images. 

Với thế trận lấn lướt ngay sau bóng lăn, Man. City sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 do công của Phil Foden. Từ nỗ lực đột phá xâm nhập vòng cấm của Bernardo Silva, thủ môn của Leeds United nhanh chóng lao ra cản phá, tuy nhiên Foden đã có mặt kịp thời để ghi bàn, giúp Man. City vươn lên dẫn trước 1-0. 

Năm phút sau bàn thắng của Foden, Grealish nâng tỷ số lên 2-0 cho Man. City. Ảnh: Getty Images. 

Năm phút sau bàn thắng mở tỷ số, Mahrez treo bóng vào vòng cấm cho Jack Grealish đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Với tỷ lệ cầm bóng là 64%, Man. City dễ dàng có thêm bàn thắng thứ ba ở phút 32 với pha thoát xuống vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc của Kevin De Bruyne. Bàn thắng của cầu thủ người Bỉ, giúp Man. City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0. 

Kevin De Bruyne lập cú đúp trong trận đấu này. Ảnh: Getty Images. 

Đầu hiệp hai, Man. City có thêm bàn thắng với pha dứt điểm của Mahrez đưa bóng đập chân hậu vệ đội khách đi vào lưới, giúp “man xanh” nâng tỷ số lên thành 4-0 ở phút 49. 

Đến phút 61, Foden có cơn hội lập cú đúp với pha đệm bóng cận thành, nhưng bàn thắng của sao trẻ người Anh không được công nhận vì lỗi việt vị. Foden bị từ chối bàn thắng thì một phút sau, De Bruyne tung cú sút xa trước vòng cấm giúp đội nhà nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 62. 

Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của hậu vệ John Stone và Nathan Ake. Ảnh: AP. 

Hai bàn thắng còn lại đến với Man. City ở phút 74 và 78, do công của John Stones và Nathan Ake. Ở bàn thắng thứ 6, từ pha đánh đầu của trung vệ Laporte bị thủ môn Meslier bên phía Leeds cản phá, ngay lập tức John Stones tung hai cú dứt điểm mới có thể ghi được bàn thắng. Còn bàn thắng ấn định chiến thắng 7-0, trung vệ Nathan Ake là người đánh đầu ghi bàn sau tình huống phạt góc của đồng đội. 

Với chiến thắng tưng bừng trước Leeds United tại Etihad, Man. City tạm vươn lên vị trí đầu bảng với 17 điểm sau 41 vòng đấu. Hai đối thủ cạnh tranh ngôi đầu với Man. City ở vòng đấu này là Chelsea sẽ đá với Everton còn Liverpool sẽ tiếp đón Newcastle trên sân Anfield. 

Đội hình thi đấu: 

 Man City (4-2-4): Ederson 7; Stones 8, Dias 7.5 (Ake 65, 7), Laporte 8, Zinchenko 8; Rodri 8.5 (Fernandinho 56, 7), Silva 8 (Gundogan 46, 7); Mahrez 8.5, De Bruyne 9, Foden 8.5, Grealish 8.5

Dự bị: Steffen, Sterling, Jesus, Egan-Riley, Palmer, Wilson-Esbrand

Leeds United (4-1-4-1): Meslier 5; Shackleton 5 (Klich 38, 5), Ayling 4, Llorente 4, Firpo 5 (Drameh 73, 6); Forshaw 5, Dallas 5; Raphinha 5, Roberts 5, Harrison 5; James 5 (Gelhardt 46, 6)

Dự bị: Klaesson, Cresswell, Summerville, Greenwood, McCarron, Jenkins

BXH Premier League: 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm