Huỳnh Vũ Thạch, cựu thành viên nhóm Ve Sầu qua đời, Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ tiếc thương

(PLO)- Sự ra đi đột ngột vì đột quỵ não của Huỳnh Vũ Thạch, cựu thành viên nhóm Ve Sầu đã khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp nghệ sĩ không khỏi xót xa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, Huỳnh Vũ Thạch, cựu thành viên nhóm nhạc Ve Sầu đã qua đời ở tuổi 36 lúc 6h25’ sau 2 ngày nhập viện vì đột quỵ não.

Huỳnh Vũ Thạch
Huỳnh Vũ Thạch, cựu thành viên nhóm ve sầu (1989-2024). Ảnh: FBNV

Sự ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ của anh đã khiến nhiều anh chị em đồng nghiệp không khỏi xót xa.

Tại buổi họp fan tối 14-1, ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ: "Bạn Thạch vừa qua đời. Lúc còn sống, bạn luôn luôn hỗ trợ những hoạt động của chị. Chị rất tiếc vì không có dịp gặp bạn thời gian gần đây. Vì vậy, chúng ta dành một phút tưởng nhớ bạn Thạch cùng chị nhé".

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan viết: “Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này đều mang một số mệnh riêng. Có người thọ đến cả trăm tuổi, có người lại ra đi rất sớm, có người phải trải qua đau đớn bệnh tật một thời gian dài rồi mới đi, nhưng cũng có người nhắm mắt ngủ rồi đi luôn.

Trước bất kỳ sự ra đi nào chúng ta cũng đều rất đau lòng, nhưng thôi, người ở lại, hãy cố gắng sống luôn phần của người ra đi một cách vui vẻ nhất vì vốn dĩ cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, người ra đi chỉ là đang bảo vệ ta theo một cách khác thôi mà.

Hôm nay, tạm biệt một người em rất hiền lành của tôi, chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc một cuộc đời, hãy bảo vệ vợ con em theo cách riêng của em nhé”.

Ca sĩ Trương Ngọc Ánh tiễn biệt: : “Vĩnh biệt cháu Huỳnh Vũ Thạch. Cầu xin cháu ra đi nhẹ nhàng…Thương quá cháu ơi, tuổi còn trẻ mà ra đi sớm quá để lại bao thương tiếc cho gia đình, người thân và bạn bè...

Cô biết cháu từ khi mới chập chững biết đi, cô chơi với Mẹ cháu là người cùng trong xóm, cô sinh hoạt thiếu nhi với ba cháu ở phường, từ những ngày xa xưa ấy cả 2 gia đình đã thân quen và biết nhau như ruột thịt. Giờ cháu bỏ hết tất cả để ra đi vậy sao? Nhanh vậy sao? Bất ngờ và bàng hoàng quá cháu ơi".

huynh-vu-thach.jpg
NSND Kim Xuân và Huỳnh Hữu Thạch. Ảnh: FBNV

NSND Kim Xuân từng làm việc với Huỳnh Vũ Thạch chia sẻ: "Trong một buổi được Thạch phỏng vấn cho kênh Truyền hình Quốc hội, tôi khiến cậu ấy 'đứng hình' khi nói: "Sao con không hỏi cô cái câu hồi nãy lúc mình nói chuyện đó, câu đó khó hơn hay hơn, hỏi lại đi con”. Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc đến Thạch, không ngờ hôm nay phải nói lời vĩnh biệt".

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào tiếc thương: "Yên nghỉ nhé chú ve sầu Huỳnh Vũ Thạch. Một ngày thật buồn".

Ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ: "Lại đột quỵ, lại một bạn trẻ ra đi. Vĩnh biệt mùa hè, ngủ ngon nhé chú Ve".

Linh cữu Huỳnh Vũ Thạch quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).Lễ viếng diễn ra vào chiều tối 14-1.

Lễ động quan diễn ra vào ngày 16-1, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Huỳnh Vũ Thạch sinh năm 1989 ở Quảng Nam. Từ bé, anh đã sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Anh cùng 4 thành viên Anh Huy, Hồng Quang, Khương Duy và Anh Tuấn hoạt động trong nhóm nhạc nhí Ve Sầu.

Nhóm từng phát hành album Hãy thắp lên ngọn nến gồm ca khúc cùng tên và các bài Mùa hè ra phố, Những ước mơ, Vẻ vè ve, Về với biển, Tâm sự những chú ve, Vẫn nhớ hoài, Hội trăng rằm...

huynh-vu-thach3.jpg
Bìa album "Hãy thắp lên ngọn nến" của nhóm Ve Sầu, Huỳnh Vũ Thạch (bìa phải). Ảnh: Tư liệu

Sau giai đoạn này, Huỳnh Vũ Thạch không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật mà rẽ sang lĩnh vực truyền thông. Anh theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, tốt nghiệp năm 2011.

Anh tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị truyền thông tại Đại học Stirling (Scotland, Vương quốc Anh).

Năm 2009 - 2016, Huỳnh Vũ Thạch là phát thanh viên quen thuộc của kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam. Sau đó, anh làm biên tập viên cho kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam đến nay. Ngoài công việc báo chí, anh còn là chuyên viên truyền thông cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Được biết, Huỳnh Vũ Thạch hiện cũng đang là giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ năm 2018 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm