Indonesia cấm 2 quan chức CLB Arema hoạt động bóng đá suốt đời

(PLO)- Hai quan chức của CLB Arema bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) cấm hoạt động bóng đá suốt đời...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Động thái đầu tiên của án kỷ luật là LĐBĐ Indonesia (PSSI) cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn với hai quan chức của CLB Arema, CLB chủ quản của sân bóng Kanjuruhan xảy ra thảm kịch bạo loạn giết chết 125 người.

2 quan chức bị phạt là người đứng đầu CLB Arema Abdul Haris và người đứng đầu bộ phận an ninh sân Suko Sutrisno, đã không mở các cổng sân vận động từ phút 80 như quy định.

Đám tang một cảnh sát qua đời trong vụ bạo loạn khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP

Đám tang một cảnh sát qua đời trong vụ bạo loạn khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo, Trưởng ban kỷ luật PSSI Erwin Tobing thông báo cho báo chí biết, ngoài hai quan chức bị cấm hành nghề bóng đá vĩnh viễn thì Arema còn bị phạt 250 triệu rupiah, tương đương 16.389 USD. Arema còn bị cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải.

Đó chỉ là án kỷ luật của PSSI áp xuống ban tổ chức sân Arema do không làm chủ được tình hình dẫn đến bạo loạn chết người. Cảnh sát Indonesia và các cơ quan chức trách khác đang tiến hành những cuộc điều tra quy mô, thậm chí là có thể khởi tố thành vụ án hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm