BÁN KẾT LƯỢT VỀ AFF CUP 2022

Indonesia lo trả giá ở sân Mỹ Đình

(PLO)- HLV Shin Tae-yong lên giây cót tinh thần cho các học trò khi tuyên bố thắng chủ sân Mỹ Đình chỉ trong 90 phút nhưng rất khó cho Indonesia làm điều đó bởi khả năng dứt điểm yếu và hàng thủ Việt Nam quá chắc.

Nhiều thành viên của đội tuyển Indonesia tự động viên mình với ý tưởng đến sân Mỹ Đình đêm 9-1 giành vé chơi chung kết AFF Cup 2022, sau trận lượt đi bán kết ở sân nhà Bung Karno không thể phá lưới thủ môn Văn Lâm. Giới hâm mộ bóng đá Indonesia cho rằng chủ nhà Việt Nam gặp bất lợi hơn ở cuộc tái đấu nếu hòa nhau có tỉ số trong 90 phút.

Đội khách Indonesia đưa ra lý thuyết giúp họ chiếm thế thượng phong khi AFF Cup 2022 vẫn tuân theo luật bàn thắng trên sân khách, nhưng thực tế đang rất lo ngại vì khả năng dứt điểm chưa tốt.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo tự tin với hàng thủ suốt 450 phút chưa bị thủng lưới và khao khát có món quà chia tay đẹp là chức vô địch AFF Cup ở lần cuối cùng dẫn dắt tuyển Việt Nam. “Trận đấu này sẽ rất quan trọng và nhiều ý nghĩa với bản thân tôi. Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc sau AFF Cup 2022. Nếu thua Indonesia, là trận cuối cùng của tôi. Còn nếu thắng, tôi sẽ còn hai trận chung kết nữa” - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Các chân sút Indonesia có nhiều cơ hội ở trận bán kết lượt đi nhưng không thể một lần thắng Văn Lâm. Ảnh: ANH THỎA.

Các chân sút Indonesia có nhiều cơ hội ở trận bán kết lượt đi nhưng không thể một lần thắng Văn Lâm. Ảnh: ANH THỎA.

Còn đồng nghiệp HLV Shin Tae-yong của Indonesia thì không muốn trận đấu với Việt Nam phải kết thúc bằng hiệp phụ hay vào loạt sút luân lưu may rủi. Nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc yêu cầu các tuyển thủ Indonesia phải thắng chủ sân Mỹ Đình trong thời gian thi đấu chính thức 90 phút để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022.

Ông Shin Tae-yong bày tỏ: "Tôi nghĩ cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi không bao giờ muốn một trận hòa hay kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Đội tuyển Indonesia sẽ thắng Việt Nam”. Vấn đề của ông Shin là tìm cách dạy học trò qua mặt hàng thủ của đội tuyển Việt Nam duy nhất chưa từng thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2022: “Tôi đồng ý tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt trong trận bán kết lượt đi. Nhưng chúng tôi ở đây để giành chiến thắng. Các cầu thủ Indonesia có sự chuẩn bị tốt để đối đầu với chủ nhà”.

Tuy nhiên, cái khó của đội khách nếu muốn giành quyền vào chơi trận chung kết là không được phép phung phí cơ hội ngàn vàng như những trận đấu trước. Bán kết lượt đi, Indonesia bị cầm hòa không bàn thắng sau nhiều cơ hội trôi qua mũi giày của các chân sút.

Khả năng dứt điểm yếu của cầu thủ Indonesia kéo dài từ vòng bảng. Ảnh: ANH THỎA.

Khả năng dứt điểm yếu của cầu thủ Indonesia kéo dài từ vòng bảng. Ảnh: ANH THỎA.

Riêng về thế trận, Việt Nam chọn cách chơi thận trọng với những pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn và thủ chặt để không thua đúng ý đồ của HLV Park Hang-seo, bất chấp Indonesia chơi cơ động hơn khi dựa vào tấn công nhanh.

HLV Shin Tae-yong đã phát huy tối đa vai trò của hậu vệ Jordi Amat làm ngòi nổ cho các đợt tấn công bằng những đường chuyền dài. Nhưng rất nhiều lần các pha lên bóng từ chân Jordi không được các tiền đạo tận dụng. Không hiếm lần các cầu thủ Indonesia áp sát khu vực cấm địa Việt Nam lại chần chừ đưa ra quyết định khiến cơ hội không mang lại bàn thắng.

Dứt điểm kém có thể khiến các cầu thủ Indonesia phải trả giá ở trận tái đấu với tuyển Việt Nam vốn rất có duyên trên sân Mỹ Đình cỏ úa tại vòng bảng từng hai lần đánh bại Malaysia và Myanmar đều với tỉ số 3-0.

Đội khách lo trả giá ở sân Mỹ Đình quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: ANH THỎA.

Đội khách lo trả giá ở sân Mỹ Đình quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: ANH THỎA.

Ngược lại, Indonesia đang lo sợ khi vào các trận đấu của họ rồi luyến tiếc giá như Witan tận dụng cơ hội ngàn vàng trước Thái Lan có thể đã giành ngôi nhất bảng A và đối đầu Malaysia ở bán kết AFF Cup 2020 dễ dàng hơn. Hoặc nếu một trong hai lần sút hiệu quả dẫn đến bàn thắng ở trận lượt đi bán kết AFF Cup, họ chắc chắn có vốn quý ở trận bán kết lượt về với Việt Nam.

Không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam không chỉ là trở ngại mà còn có thể khiến Indonesia bị loại ở sân Mỹ Đình đêm 9-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm