Indonesia: Núi lửa gây sóng thần, 43 người chết, 600 bị thương

Ít nhất 43 người chết, 600 người bị thương và hai người còn mất tích sau khi một trận sóng thần tràn vào các bãi biển dọc eo biển Sunda nằm giữa hai đảo Javal và Sumatra (Indonesia) tối 22-12, Sputnik dẫn thông báo từ Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Indonesia.

Khu vực xảy ra sóng thần cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km. Ông Oystein Lund Andersen - nhân viên Đại sứ quán NaUy ở Jakarta đang ở bãi biển Javaese nghỉ mát cùng gia đình khi sự việc xảy ra. Ông mô tả trên Facebook rằng ngọn sóng tràn vào đất liền sâu 15-20 m.

Quang cảnh bãi biển dọc eo biển Sunda sau khi sóng thần tràn vào tối 22-12. Ảnh: TWITTER

Quang cảnh bãi biển dọc eo biển Sunda sau khi sóng thần tràn vào tối 22-12. Ảnh: TWITTER

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa chất Indonesia, sóng thần có thể là hậu quả của việc núi lửa Krakatau trong khu vực eo biển Sunda phun trào. Truyền thông địa phương cũng dẫn lời nhân chứng cho biết sóng thần không phải xuất phát từ động đất mà là từ việc núi lửa Krakatau hoạt động.

Sóng thần được cho là hậu quả của việc núi lửa Krakatau phun trào. Ảnh: TWITTER

Sóng thần được cho là hậu quả của việc núi lửa Krakatau phun trào. Ảnh: TWITTER

Năm 1883, núi lửa Krakatau đã gây ra một trong những vụ phun trào kinh hoàng nhất thế giới khi làm tới hơn 36.000 người chết.

Hồi tháng 9 đã có gần 1.700 người chết, 540 người bị thương và hơn 5.000 người còn mất tích vì động đất sóng thần kinh hoàng ở đảo Sulawesi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm