Indonesia: Vaccine miễn phí cho dân, Tổng thống tiêm đầu tiên

Hãng tin Channel News Asia (CNA) ngày 16-12 cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tình nguyện trở thành người đầu tiên tiêm vaccine ngửa COVID-19, thêm rằng vaccine sẽ được phân phối cho người dân miễn phí.

“Cá nhân tôi sẽ trở thành người đầu tiên tiêm vaccine để nâng cao lòng tin của người dân về mức độ an toàn của loại vaccine này” - Tổng thống Jokowi tuyên bố.

Vào ngày 6-12, Indonesia đã nhận được 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 từ công ty công nghệ sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech và dự kiến sẽ nhận thêm nguyên liệu thô để sản xuất 15 triệu liều vaccine từ công ty này vào cuối tháng 12.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện khẩn cấp ở Jakarta. Ảnh: REUTERS

Vaccine của Sinovac hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối ở Indonesia, cũng như ở Brazil, Chile và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan Quốc gia về Thuốc và Thực phẩm kiểm soát (BPOM) tiết lộ sẽ chỉ phê duyệt chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của loại vaccine này một khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng.

Trong một cuộc khảo sát của chính phủ Indonesia vào tháng 9, có khoảng 65% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng được tiêm chủng. Tuy nhiên, chỉ 35% những người này khẳng định sẵn sàng trả tiền để được tiêm vaccine.

Trước đó, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch sẽ chỉ cung cấp vaccine miễn phí cho khoảng 32 triệu nhân viên y tế, quân đội và cảnh sát, cũng như các công chức, trong khi những người còn lại sẽ phải trả tiền để được tiêm chủng.

Với dân số hơn 260 triệu người, quyết định này đã gặp phải sự chỉ trích khi một số người cho rằng có nhiều quốc gia khác đang cung cấp vacine ngừa COVID-19 miễn phí cho toàn bộ người dân, CNA đưa tin.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện khẩn cấp ở Jakarta. Ảnh: REUTERS

“Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ dân, chúng tôi đã tính toán lại ngân quỹ của nhà nước, và tôi khẳng định vaccine COVID-19 sẽ được phân phối miễn phí cho người dân, không tốn một khoản phí nào” - ông Jokowi nói.

“Tôi đã chỉ thị cho tất cả các thành viên Nội các, các bộ, ngành và chính quyền khu vực ưu tiên tiêm chủng dựa vào ngân sách năm 2021. Tôi cũng đã chỉ đạo Bộ trưởng tài chính ưu tiên và phân bổ lại các khoản chi khác để đảm bảo cung cấp vaccine miễn phí, đảm bảo sẽ không có lý do gì để người dân không đi tiêm ngừa” - Tổng thống Indonesia chia sẻ thêm.

Đại diện BPOM cho hay loại vaccine do Sinovac sản xuất sẽ có thể được đưa vàosử dụng ở Indonesia sớm nhất là cuối tháng 1-2021, sau khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng, theo CNA.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện khẩn cấp ở Jakarta. Ảnh: REUTERS

Ngoài vaccine của Sinovac, Indonesia cũng đang làm việc với tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh và Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) để có thể sở hữu thêm vaccine ngừa COVID-19.

Indonesia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch, với hơn 636.150 ca nhiễm COVID-19 và gần 20.000 người tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometers.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm