Iran chính thức tăng mức làm giàu uranium lên 20%

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Mehr ngày 4-1, phát ngôn viên chính phủ Iran - ông Ali Rabeie thông báo Tổng thống Hassan Rouhani đã chính thức ra quyết định tăng mức làm giàu uranium lên 20%, bắt đầu tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow, theo hãng tin AFP. Một ngày trước đó, đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã thông báo với IAEA về kế hoạch sản xuất uranium với mức làm giàu lên tới 20%, vượt xa ngưỡng cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 (JCPOA).

Cơ sở hạt nhân Fordo của Iran. Ảnh vệ tinh chụp ngày 4-11-2020.
Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES/AP

Đáng chú ý, chỉ mới trong tháng 12 vừa qua, ông Rouhani vừa khẳng định nước này sẵn sàng trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngay sau khi các bên còn lại tôn trọng những cam kết của mình. Ông cũng tái khẳng định quyết tâm nắm bắt “cơ hội” khi nước Mỹ sẽ chính thức có tổng thống mới vào tháng 1.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nói trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3-1 đã thông báo sẽ tiếp tục giữ tàu sân bay USS Nimitz hoạt động ở vùng Vịnh, bác bỏ thông tin rằng hàng không mẫu hạm này sẽ được đưa về nước nhằm giúp giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm