Iran dọa rút khỏi NPT: Nga lên tiếng cảnh báo

Trước lời đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Iran, thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đã tiếng cảnh báo, hãng tin Sputnik cho biết.

“Moscow cảnh báo Tehran không nên thực hiện "những hành động liều lĩnh" như từ bỏ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, nói. 

Ông cũng nói thêm rằng Nga kêu gọi Iran tuân thủ các nghĩa vụ của mình đối với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc vi phạm Kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2015 (JCPOA) chắc chắn sẽ “phản tác dụng” và tạo thêm lý do cho sự căng thẳng giữa các bên đang ngày càng leo thang.

"Những ai phản đối JCPOA và gây thêm bất ổn cho tình hình trong khu vực, họ không nên tiến hành bất kỳ hành động nào để giải quyết căng thẳng giữa các bên. Theo quan điểm của Nga, những hành động này sẽ phản tác dụng" - ông Ryabkov khẳng định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo việc Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ "phản tác dụng". Ảnh: REUTERS

Trước đó vào ngày 20-1, Iran cảnh báo sẽ từ bỏ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 nếu các quốc gia Liên minh châu Âu đệ đơn khiếu nại Tehran lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

“Nếu người châu Âu tiếp tục hành vi không phù hợp hoặc gửi hồ sơ Iran tới Hội đồng Bảo an, chúng tôi sẽ rút khỏi NPT” - Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tuyên bố theo hãng thông tấn IRNA.

Tuần trước, ba thành viên Liên minh châu Âu là Pháp, Đức và Anh đã chính thức gửi khiếu nại rằng Iran đang vi phạm JCPOA về chương trình hạt nhân của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi đã phản hồi và cho rằng Tehran vẫn đang tuân thủ theo các thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Mousavi khẳng định những tuyên bố của các nước châu Âu về việc Iran vi phạm JCPOA là không có cơ sở.

Bị kiện về cam kết hạt nhân, Iran dọa rút khỏi NPT
Bị kiện về cam kết hạt nhân, Iran dọa rút khỏi NPT
(PLO)- Iran ngày 20-1 cảnh báo sẽ từ bỏ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 nếu vấn đề chương trình hạt nhân của nước này được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm