Iran nói đã hoàn thành việc báo thù cho Tướng Soleimani

Iran đã hoàn thành việc báo thù cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani và sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi quân sự mới nào nếu Mỹ không gây hấn, Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht-Ravanchi nói ngày 9-1.

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht-Ravanchi. Ảnh: TASS

“Hành động của chúng tôi tương xứng với vụ hạ sát ông Qasem Soleimani. Hành động của chúng tôi đã hoàn thành. Vì vậy, nếu người Mỹ không dùng vũ lực chống lại Iran thì chúng tôi sẽ không hành động đáp trả” - ông Takht-Ravanchi trả lời hãng tin TASS hôm 9-1.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh nước ông hành động phù hợp với Điều khoản 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về thực hiện quyền tự vệ.

“Nhưng nếu họ quyết định hành động về mặt quân sự, Iran sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả” - ông Takht-Ravanchi nhấn mạnh.

Căng thẳng Mỹ - Iran dâng cao sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq sáng 3-1, giết chết Tướng Soleimanei, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran ngày 8-1 trả đũa bằng vụ tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Al-Asad và Erbil thuộc Iraq.

Tổng thống Trump ngày 8-1 cho hay Mỹ sẵn sàng hòa bình với Iran và hy vọng Tehran sẽ sống hòa hợp với tất cả quốc gia trên thế giới. Đồng thời, ông Trump thông báo các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp vào Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm