Iraq bị ép lựa chọn Nhà Trắng hoặc Kremlin cùng đánh IS

Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford hôm 20-10 nói rằng Iraq đã cam kết sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nhờ Nga tiến hành không kích hoặc hỗ trợ Iraq chống IS.
Lựa chọn trên được ông Dunford đưa ra trong cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi đầu ngày 20-10.

"Tôi biết sẽ rất khó khăn cho chúng tôi để có thể cung cấp loại hỗ trợ mà bạn cần nếu Nga cũng tiến hành chiến dịch song song tại Iraq. Chúng tôi không thể tiến hành các hoạt động nếu Nga hoạt động tại Iraq ngay bây giờ" - ông Dunford nói.

 Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Mỹ - Đại tướng Joseph Dunford. Ảnh: Reuters

Ông cho biết đã có "cảm giác lo lắng" tại Mỹ khi các báo cáo mới đây cho biết Thủ tướng Iraq al-Abadi đã nói rằng ông sẽ chào đón các cuộc không kích của Nga tại Iraq. Ông Dunford khẳng định "không thể hợp tác ngay bây giờ với Nga trong tình hình của Iraq".

Tối hậu thư đến với Iraq trong bối cảnh khi Mỹ đang "tranh giành" trước vai trò đáng kể của Nga trong cuộc chiến ở Syria. Tại Syria, Nga đã tiến hành các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để giúp Tổng thống Bashar Assad từ hôm 30-9.
Hãng tin Reuters nói rằng tối hậu thư mà Mỹ gửi cho Iraq đã đặt ông Abadi trong một tình thế khó khăn khi liên minh chính trị cầm quyền và một vài nhóm Shiite đã không ngừng kêu gọi chính quyền Iraq yêu cầu sự hỗ trợ từ không quân Nga.
"Thủ tướng Abadi nói trước các bên trong cuộc gặp rằng vẫn chưa đến lúc để nhờ Nga can thiệp vào cuộc chiến vì điều đó sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình với Mỹ và có thể có những hậu quả không mong muốn, ngay cả về các mối quan hệ lâu dài trong tương lai với Mỹ" - Reuters dẫn lời một nhà chính trị Shiite cao cấp thân cận ông Abadi cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm