Johnson & Johnson đồng ý chi 8,9 tỉ USD dàn xếp cáo buộc phấn rôm gây ung thư

(PLO)- Hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson (J&J) đồng ý chi 8,9 tỉ USD để dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện liên quan cáo buộc các sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa bột talc gây ung thư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson (J&J) ngày 4-4 đã đồng ý chi 8,9 tỉ USD để dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện liên quan cáo buộc các sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa bột talc gây ung thư, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, vào tháng 10-2021, J&J đã tách công ty con LTL Management ra khỏi J&J, chuyển các yêu cầu bồi thường về bột talc cho LTL Management và nộp đơn phá sản cho công ty con này.

Những người khởi kiện cho rằng J&J phải tự đứng ra giải quyết vấn đề. Trong khi đó, phía J&J cho rằng việc chuyển trách nhiệm pháp lý cho LTL sẽ mang lại lợi ích cho cả công ty và người khởi kiện vì sẽ đẩy nhanh quá trình nhận bồi thường và giúp công ty chấm dứt các vụ kiện tụng về vấn đề này.

Vào tháng 1, tòa phúc thẩm vô hiệu hóa thủ tục phá sản gây tranh cãi của J&J.

Johnson & Johnson vẫn khẳng định sản phẩm phấn rôm của mình không chứa chất gây ung thư như cáo buộc. Ảnh: REUTERSJohnson & Johnson vẫn khẳng định sản phẩm phấn rôm của mình không chứa chất gây ung thư như cáo buộc. Ảnh: REUTERS

Ngày 4-4, LTL nộp đơn xin phá sản lần 2 với lý do “giải quyết một cách công bằng và hiệu quả tất cả các khiếu nại phát sinh từ vụ kiện tụng”. Công ty này đã đề tăng mức bồi thường thêm 6,9 tỉ USD so với mức 2 tỉ USD ban đầu và khoản tiền sẽ được trả trong vòng 25 năm.

J&J cho biết khoảng 60.000 người khiếu nại đã đồng ý với đề xuất này.

Tuy nhiên, hãng dược phẩm Mỹ lưu ý rằng việc đồng ý dàn xếp không có nghĩa là công ty thừa nhận hành vi sai trái. Các luật sư của J&J cho biết các tuyên bố về bột talc gây ung thư là thiếu cơ sở khoa học và cáo buộc các luật sư của nguyên đơn muốn “thu được những khoản tiền lớn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm