Kể chuyện khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong đêm hội 'Âm vang Mê Linh' bằng công nghệ 3D Mapping

(PLO)- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã được tái hiện bằng công nghệ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh hiện đại 3D Mapping tại đêm hội “Âm vang Mê Linh” vào tối ngày 15-2 dưới sự chứng kiến của hàng vạn người dân, du khách…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 15-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024.

Điểm nhấn của lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm nay là Chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đặc sắc bằng công nghệ hiện đại 3D Mapping với tên gọi “Âm vang Mê Linh”.

ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đại biểu và nhân dân dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng. Ảnh: Lan Thanh

Đây là một chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Hai vị kiệt nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng các tướng lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa, giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40-43 sau Công nguyên.

ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba6.jpeg
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đánh trống khai hội. Ảnh: Lan Thanh

UBND huyện Mê Linh cho biết, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mê Linh” là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với học sinh, sinh viên, du khách thập phương.
Đây cũng là dịp để Nhân dân được tham quan, tìm hiểu thêm về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử vùng đất Mê Linh xưa, đời sống của người dân Âu Lạc buổi đầu dựng nước và giữ nước.

ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba5.jpeg
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đọc diễn văn kỷ niệm.

Qua đó người dân, du khách được hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba3.jpg
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tái hiện trong chương trình nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đặc sắc bằng công nghệ 3D Mapping với tên gọi "Âm vang Mê Linh". Ảnh: Lan Thanh
ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba8.jpeg
ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba7.jpg
ke-chuyen-khoi-nghia-hai-ba4.jpg

Đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi người dân đất Việt, khẳng định tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không chịu khuất phục trước kẻ thù của người Việt từ xưa đến nay.

Cũng theo UBND huyện Mê Linh đây là một trong những hoạt động của huyện nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội đã đề ra để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn TP, nhất là biến các điểm di tích văn hoá thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm