Kế hoạch của Tổng thống Biden trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ

(PLO)- Trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tập trung vào việc củng cố di sản và ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch cho 6 tháng cuối nhiệm kỳ của ông sau khi tuyên bố rút tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients, ông Biden đã chỉ đạo các cố vấn hàng đầu lập kế hoạch “để kết thúc một cách mạnh mẽ như chúng ta đã bắt đầu", theo đài CNN.

Theo đó, các trợ lý của Tổng thống Biden đang phác thảo chiến lược tập trung hơn vào các sự kiện tại Nhà Trắng định hình nên di sản của ông, đồng thời hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris.

Bốn trụ cột chính

Ông Zients đưa ra bốn trụ cột chính để chính quyền ông Biden thực hiện trong giai đoạn 6 tháng cuối cùng: (1) tiếp tục thực hiện các luật quan trọng; (2) giảm chi phí và phát triển nền kinh tế thông qua các động thái bổ sung về xóa nợ cho sinh viên và các nỗ lực hạ giá thuốc theo toa; (3) bảo vệ quyền tự do cá nhân và quyền công dân bằng cách lên án sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan; (4) và đảm bảo sức mạnh, an ninh và vị thế lãnh đạo của Mỹ trên thế giới.

Tổng thống Biden.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: WASHINGTON POST

Về trụ cột thứ tư, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden sẽ bận rộn với các lịch trình quốc tế. “Sắp tới là những tháng hoạt động rất bận rộn, với các hội nghị thượng đỉnh và chuyến công du để đảm bảo rằng chúng tôi làm mọi thứ có thể để đưa vấn đề vào thực tế" - ông Sullivan nói, thêm rằng sẽ có "các hội nghị thượng đỉnh cấp cao ở cả trong và ngoài nước".

Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết ưu tiên cấp bách nhất của Tổng thống Biden "là tránh leo thang thành một cuộc chiến lớn hơn ở Trung Đông và đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin mà ông đã nỗ lực hết sức để thực hiện".

Về vấn đề Ukraine, ông Sullivan cũng nêu kế hoạch sắp tới của ông Biden. “Tổng thống Biden quyết tâm đưa Ukraine vào vị thế chiến thắng và đảm bảo rằng Nga sẽ thất bại ở Ukraine. Và ông ấy muốn [Ukraine] ở vị thế tốt nhất có thể trên chiến trường để nước này có vị thế tốt nhất có thể tại bàn đàm phán. Bạn có thể mong đợi một loạt công việc, cùng với các đối tác của chúng tôi, với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đạt được kết quả đó trước khi ông [Biden] chuyển giao quyền lực”.

Ông Sullivan cũng lưu ý rằng chính quyền ông Biden sẽ triển khai "bản ghi nhớ an ninh quốc gia quan trọng về trí tuệ nhân tạo" trong những tuần tới.

Tại Nhà Trắng, các trợ lý đang chuyển hướng từ chiến dịch vận động tranh cử sang việc củng cố di sản của ông Biden. Tổng thống Biden sẽ tập trung vào một số thành tựu nổi bật của mình như Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng, việc hạ giá thuốc theo toa,... Các trợ lý cũng nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của ông Biden sẽ là điều hành và sẽ nêu bật những thành tựu của chính quyền và một số niềm tin chặt chẽ nhất của tổng thống.

“Ông [Biden] nên làm những gì ông ấy đã làm: Làm tốt nhất có thể công việc mà ông ấy có thể làm với tư cách là tổng thống, và hy vọng truyền đạt điều đó đến người dân Mỹ. Không có gì phù hợp hơn hơn là các chính sách tốt và hiệu suất tốt trong chính trị” - Hạ nghị sĩ Dân chủ Brad Sherman.

Hậu phương vững chắc cho bà Harris

Các trợ lý của ông Biden cũng lên kế hoạch cho việc tổng thống thỉnh thoảng tham gia vận động cho bà Harris vì các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông đã tăng lên sau quyết định rút tranh cử. Một số nguồn tin nói với tờ Politico rằng Phó Tổng thống Harris mong muốn nhận được sự ủng hộ của ông Biden ở những khu vực mà ông đã giành chiến thắng vào năm 2020, bao gồm Pennsylvania và Michigan.

Tổng thống Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin, Tổng thống Biden dự kiến sẽ xuất hiện ở những buổi vận động tranh cử quan trọng sau bài phát biểu của ông tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sắp tới. Theo đó, ông Biden sẽ bắt đầu một lịch trình vận động tranh cử hạn chế vào mùa thu, có khả năng triển khai một cách chiến lược và nhắm vào các khu vực bầu cử mà ông vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ cao, trong khi tránh giảm sự chú ý khỏi bà Harris.

Mặc dù các kế hoạch vẫn chưa rõ ràng cho mùa thu, ông Biden có thể sẽ tránh dành nhiều thời gian ở các bang chiến trường nơi ông ít được ủng hộ như Arizona và Nevada, thay vào đó, thỉnh thoảng xuất hiện ở Pennsylvania. Các quan chức Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden cũng sẽ tổ chức các buổi gây quỹ vào tháng tới cho liên danh Harris-Walz và sẽ sẵn sàng vận động cho các cuộc đua quan trọng của các thành viên đảng Dân chủ.

“Tổng thống Biden vẫn tập trung vào việc mang lại kết quả cho người dân Mỹ trong khi cũng nỗ lực xây dựng sự ủng hộ cho Phó Tổng thống Harris và phó tướng của bà - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ông ấy mong muốn sớm tham gia cùng họ trên cuộc đua này để chỉ trích chương trình nghị sự nguy hiểm của Dự án 2025 của ông Donald Trump và thảo luận về tầm nhìn của Harris-Walz cho tương lai” - ông TJ Ducklo, người phát ngôn cá nhân của Tổng thống Biden, cho hay.

Di sản đối nội lớn của ông Biden

Theo hãng tin Axios, nhiệm kỳ của Tổng thống Biden đầy tham vọng và cấp tiến hơn những gì người ủng hộ ông và cả những người chỉ trích ông dự đoán.

Di sản đối nội của ông Biden là rất đáng chú ý, bao gồm những đạo luật trị giá hàng nghìn tỉ USD, bao gồm: Đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.200 tỉ USD đã đầu tư lớn vào đường sá, cầu cống và băng thông rộng sẽ tồn tại lâu dài sau nhiệm kỳ tổng thống của ông; Đạo luật Giảm lạm phát trị giá 2.200 tỉ USD; Kế hoạch Cứu trợ Mỹ trị giá 1.900 tỉ USD đã cung cấp tiền mặt cho người dân Mỹ để đối phó suy thoái do đại dịch COVID-19; và Đạo luật CHIPS trị giá 280 tỉ USD nhằm mục đích định vị Washington trong ngành bán dẫn và công nghệ tiên tiến.

Ông Biden cũng ưu tiên những chính sách cấp tiến, gồm đàm phán giá thuốc theo toa, điều mà đảng Dân chủ đã theo đuổi trong nhiều thập niên; ký dự luật kiểm soát súng đạn; đưa ra các quy định mới quan trọng về môi trường; theo đuổi việc thực thi luật chống độc quyền mạnh mẽ; và xóa 169 tỉ USD cho các khoản vay sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm