Kẻ trộm xe ba gác máy đi mua trái cây thì bị công an phát hiện

(PLO)- Điều khiển xe máy đi mua trái cây, bị công an kiểm tra và bắt giữ vì phát hiện đã lấy trộm xe ba gác máy của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc thanh niên trộm xe ba gác rồi mang đi Bình Dương bán.

Thông tin ban đầu, vào ngày 5-10, Nguyễn Văn Thuận (ngụ quận 12) và Thái (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi từ quận 12 qua TP Thủ Đức. Khi đi qua đường số 8, phường Trường Thọ, cả hai thấy xe ba gác máy không người trông nên nảy sinh ý định trộm.

Lúc này, Thái dừng xe, Thuận đi bộ đến và bẻ khoá, nổ máy trộm xe ba gác. Chiếc xe sau đó được cả hai điều khiển về tỉnh Bình Dương bán với giá 12 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ít hôm sau, Thuận điều khiển xe máy chở Trần Văn Đ đi từ quận 12 đến chợ đầu mối Thủ Đức mua trái cây thì bị công an kiểm tra và mời về công an phường làm việc.

Làm việc với công an, Thuận thừa nhận đã trộm xe ba gác máy của ông PVT, Đ cũng khai nhận vừa được Thuận chở đi mua trái cây và biết được Thuận là người trộm xe ba gác máy tại phường Trường Thọ.

Qua xác minh của công an, Thuận đã có tiền án về tội lưu hành tiền giả, trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm