Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình môn vật lý thấp

Trong ngày hôm qua (12-6), thêm nhiều địa phương trong cả nước đã công bố kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT.

TP.HCM: Bốn đồng thủ khoa 58,5 điểm

Năm nay, toàn TP có 47.227/50.681 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt 93,41% (thấp hơn năm 2007: 95,41%, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đậu tốt nghiệp), trong đó đậu loại giỏi 6,59%. Các môn đạt điểm trung bình khá cao, trên 80%; trừ môn vật lý, tỷ lệ đạt điểm TB hơn 68%.

Toàn TP có 11 trường đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%: THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn, Trần Đại Nghĩa, Dân lập Thái Bình, Dân lập Quốc tế, Dân lập Ngôi Sao, Dân lập Nguyễn Khuyến, Dân lập Thanh Bình.

Kỳ thi năm nay có bốn thủ khoa cùng đạt 58,5 điểm: Cao Phượng Minh (THPT chuyên Lê Hồng Phong: với ba môn sinh, lý, ngoại ngữ đạt điểm 10 và ba môn còn lại đạt 9,5 điểm). Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có ba đồng thủ khoa: Lê Thúy Hạnh, Đỗ Tuấn Tài, đều có bốn môn đạt điểm 10: sinh, lý, toán, ngoại ngữ, môn văn 9,5 và sử 9. TS Trần Anh Tuấn cũng có bốn môn đạt điểm 10: sinh, sử, toán, ngoại ngữ, lý 9,5, văn 9.

Học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn từ nay đến 21-6-2008 tại trường THPT nơi mình học.

Các tỉnh, thành khác: tỷ lệ tốt nghiệp đều cao!

Hôm qua (12-6), ông Lê Văn Đức - Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT Yên Bái) cho biết tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh cao gần gấp đôi so với năm 2007, trong đó: THPT là 52,3%; bổ túc: 53,66%. Ông Đức cho rằng đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái. Mặt khác, ý thức học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên đã tự giác hơn nên tỷ lệ đậu tốt nghiệp khả quan hơn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Lê Duy Vị cho biết: So với năm ngoái, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm nay là 77,92% (cao hơn 15%); khối bổ túc đạt trên trên 47% (tăng gấp đôi so với năm ngoái).

Là địa phương có nhiều tai tiếng trong công tác thi cử, tuy nhiên kỳ thi năm nay Hà Tây đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trao đổi với phóng viên, ông Uông Đình Hồng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây cho biết tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm nay của Hà Tây đạt 66,83% (tăng 10% so với năm 2007), gần 17.000 em rớt tốt nghiệp; hệ bổ túc là 46,31% (tăng 20% so với năm 2007). Trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ có tỷ lệ đậu cao nhất đạt 100%; thấp nhất là trường dân lập Xuân Mai 2 với tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 24,71%.

Ông Nguyễn Khắc Hào - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng cho biết kết quả tốt nghiệp năm nay cao hơn năm ngoái với tỷ lệ trên 88%. Môn có tỷ lệ đạt điểm trung bình thấp là vật lý (khoảng 50%) và ngoại ngữ khoảng 60%.

Số học sinh đậu tốt nghiệp của tỉnh Quảng Trị cũng cao hơn năm ngoái với 71,78% học sinh tốt nghiệp THPT. Cũng giống như nhiều địa phương khác, tỷ lệ đạt điểm trung bình ở môn Anh văn hệ ba năm chỉ có 22,5%, môn vật lý khoảng 48%...

Tại TP Đà Nẵng, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 83,2%, tăng 6,9% so với năm học 2007. Số học sinh tốt nghiệp loại giỏi là 2,5% và loại khá là 12%. Riêng hệ bổ túc THPT, tỷ lệ tốt nghiệp là 38,2%. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Ngoài ra, trường THPT Phan Châu Trinh đạt 99,8%; Hoàng Hoa Thám 99,4%; Trần Phú 98%... Thí sinh Võ Quỳnh Chi (trung học chuyên Lê Quý Đôn) đạt danh hiệu thủ khoa với 59,5 điểm.

Hai trong bốn gương mặt thủ khoa tại TP.HCM

Thủ khoa Lê Thúy Hạnh: Người có “năng khiếu biết lắng nghe”

Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình môn vật lý thấp ảnh 1Với thành tích đạt giải nhì học sinh giỏi cấp TP (lớp 5), giải nhất lý TP (lớp 9), Hạnh là học sinh lớp chuyên toán-lý trường THPT Nguyễn Thượng Hiền,12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hạnh cho biết: “Em học tới đâu hệ thống kiến thức tới đó. Trước kỳ thi một tháng em hệ thống lại và lập dàn bài chi tiết từng công thức môn học để ôn tập cho riêng mình và giải lại các dạng bài tập đã học”. Trong lớp, Hạnh thành lập một nhóm, mỗi bạn đều giỏi trội hơn một môn nào đó để giúp nhau làm bài tập khó. Buổi tối em dành khoảng ba đến bốn giờ để học bài. Các nhóm bạn của Hạnh sau giờ học cũng về nhà làm bài tập, có vấn đề nào khó khăn là lên mạng thảo luận. Nhờ vậy mà kiến thức của em rất vững, không học tủ, bỏ sót chương nào.

Hạnh cho biết kỳ thi đại học sắp tới em sẽ thi vào Trường đại học Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh và Đại học KHXH&NV, khoa Tâm lý học. Sở dĩ Hạnh chọn hai ngành học này vì “em có năng khiếu biết lắng nghe và cho người khác lời khuyên” - Hạnh cười tự tin. 

Cô thủ khoa đến từ ngoại tỉnh

Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình môn vật lý thấp ảnh 2“Khi ba chở mẹ tới lớp luyện thi để báo tin, em thấy mẹ xúc động, cười rất tươi. Em cũng vui nhưng vẫn lo bởi biết đâu có sự nhầm lẫn. Nhưng khi ba quay lại thì biết chắc chắn” - Cao Phượng Minh, cô học sinh lớp 12D3, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn chưa hết hồi hộp khi chia sẻ với chúng tôi.

Kết quả thi của Phượng Minh - tân thủ khoa người Bà Rịa-Vũng Tàu rất đáng nể: ba môn sinh, Anh, vật lý điểm 10 tuyệt đối và 9,5 điểm các môn văn, sử, toán. Nhưng Minh vẫn thấy tiếc khi môn toán chỉ được có 9,5 điểm. “Bí quyết” học để thi đạt thành tích như vậy theo Minh đó là tự học, nắm vững kiến thức cơ bản ngay từ trên lớp, ít đi học thêm và đặc biệt là tự tin khi vào phòng thi. Học đều các môn, không để hổng môn nào, đó cũng là bí quyết thành công của Minh.

Gia đình và nhất là sự động viên về tinh thần của ba mẹ đã giúp Minh luôn cố gắng học tập. Là con duy nhất nên khi Minh thi đậu vào trường, hai mẹ con Minh chuyển lên Sài Gòn thuê nhà ở để Minh yên tâm học tập. Cuối tuần, ba em lại từ Bà Rịa lên thăm hai mẹ con.

Hiện tại, Phượng Minh đang tập trung ôn để thi vào ngành quản trị kinh doanh của hai trường Đại học Ngoại thương và Ngân hàng. Trước đó, để theo đuổi ước mơ, Minh cũng đã tìm hiểu trên sách báo về ngành mình sẽ chọn. Minh cười tươi tâm sự: “Ngành quản trị kinh doanh có nhiều ngành nhỏ nhưng em thích chuyên sâu về ngành quản trị con người. Bởi được làm việc với con người thì vẫn thích hơn là tiền, chị nhỉ?”.

 Q.Việt - K.LY ghi

Q.VIÊT - T.NHƯ - T.VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm