Kết thúc World Cup 2019: Tuyển Mỹ đi vào lịch sử

Không ngoài dự đoán, Mỹ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup bóng đá nữ đêm 7-7 tại Pháp. Việc bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới chỉ có mỗi tuyển nam Brazil làm được. Nay đội tuyển nữ Mỹ là đội đầu tiên làm được điều này khi đánh bại Hà Lan 2-0.

Các cô gái Hà Lan tiếc nuối cơ hội đăng quang.

Hà Lan chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu này với mục tiêu đăng quang và biến tuyển nữ Mỹ thành nhà cựu vô địch, nhưng nó vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.

Các cô gái Hà Lan vẫn về nhì vốn như đồng nghiệp nam lịch sử đã vào chung kết nhiều lần nhưng chưa một lần lên ngôi.

Rapinoe liên tục ghi bàn từ tứ kết, bán kết, chung kết.

Mỹ quá mạnh, lại giàu yếu tố kinh nghiệm, Hà Lan không có cửa để xuyên thủng phòng ngự Mỹ.

Hai bàn thắng của tuyển Mỹ do công của Megan Rapinoe ghi phút 61 từ chấm 11m, chín phút sau Lavelle nâng đôi cách biệt, đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Samara trao cúp vàng cho Mỹ.

Hiệp 1 diễn ra rất căng, Hà Lan chơi rất kín kẽ, những cô gái Mỹ không sao xuyên thủng nổi. Tuy nhiên sau giờ nghỉ giải lao giữa trận thì tuyển Mỹ thay đổi chiến thuật cùng với đó là sự già dặn kinh nghiệm, các cô gái xứ Cờ hoa có hai bàn thắng liên tiếp và kết thúc giấc mơ Hà Lan.

Như vậy bốn năm về trước tại Canada, Mỹ đánh bại Nhật ở trận chung kết để lên ngôi vô địch. Đêm qua các cô gái Mỹ đánh bại Hà Lan một cách thuyết phục để bảo vệ thành công ngôi vương.

+ Các danh hiệu khác của giải:

Megan Rapinoe đoạt hai danh hiệu cá nhân, Chiếc giày vàng, tức Vua phá lưới (6 bàn).

Cùng với đó là dang hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sari Van Neenaldaal của Hà Lan đoạt giải "găng tay vàng" tức thủ môn xuất sắc của giải.

Tuyển Pháp đoạt danh hiệu Fair Play.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm