Kẹt trong đám cháy, 4 trẻ nhỏ ở Tây Ninh bị bỏng nặng

(PLO)- Bốn cháu bé bị kẹt trong đám cháy ở Tây Ninh bị bỏng nặng phải chuyển về Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển bốn cháu nhỏ bị bỏng trong vụ cháy ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM do vết bỏng trở nặng.

Bốn cháu bé bị bỏng do mắc kẹt trong đám cháy.

Bốn cháu bé bị bỏng do mắc kẹt trong đám cháy.

Đây là bốn cháu nhỏ (từ 1 đến 6 tuổi) con của vợ chồng anh Thái Quốc Trung, và chị Huỳnh Minh Thư (ngụ khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng).

Trước đó, chiều 29-8, căn nhà anh Trung bốc cháy. Mặc dù người dân đã huy động vòi nước và bình chữa cháy để dập lửa nhưng không được.

Lúc này bốn cháu nhỏ đang ở trong nhà.

Các cháu được chuyển về TP.HCM điều trị.

Các cháu được chuyển về TP.HCM điều trị.

Nhận tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đến dập lửa, nhanh chóng đưa bốn cháu nhỏ đi cấp cứu.

Bốn cháu nhỏ được chẩn đoán bị bỏng da, trong đó cháu bị bỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm