Kẹt xe trên đường cao tốc

 - ông Phạm Văn Diệt, Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Yên Khánh (đơn vị mua quyền thu phí tuyến cao tốc Trung Lương), nói vào chiều 4-5.

Trước đó trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xảy ra tình trạng ùn ứ khá nghiêm trọng. Ngày 30-4, đoàn xe bị ùn gần 2 km tại khu vực đường dẫn vào đường cao tốc ở Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) theo hướng đi các tỉnh miền Tây. Phía đầu ra ở Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) ô tô cũng xếp hàng dài khoảng 4 km.

Hôm qua (4-5), dù không nghiêm trọng như vậy nhưng tình trạng ùn ứ lại tái diễn ở chiều ngược lại. Theo Công ty Yên Khánh, ngày thường có khoảng 10.000 lượt ô tô lưu thông vào cao tốc Trung Lương. Nhưng trong ngày 29 và 30-4 có khoảng 16.500 lượt ô tô đi vào cao tốc. Đặc biệt trong lúc cao điểm có trên 400 xe đi qua một làn thu phí trong một giờ (bình thường chỉ khoảng 120 lượt xe).

 
Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: MINH QUÝ

Cũng trong dịp này, lượng ô tô đi vào đoạn 20 km của tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng tăng rất cao. Đặc biệt trong ngày 30-4 có gần 19.100 lượt xe đi qua tuyến đường này, tăng gần gấp đôi so với ngày thường (khoảng 10.000 lượt - NV). Dù vậy tình trạng ùn ứ tại Trạm thu phí Long Phước, quận 9, TP.HCM không còn xảy ra như dịp cao điểm tết vì trạm này đã nâng thêm sáu cửa (thành tổng cộng 14 cửa) thu phí.

Tuy nhiên, ở các đường nối vào tuyến cao tốc này liên tục xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Đồng Văn Cống, Đồng Văn Cống - đường nối vành đai phía đông (thuộc đường vành đai 2) nhiều ô tô đã mắc kẹt hàng giờ. Theo Ban Quản lý dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự kiến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 4 km đường nối từ đường Mai Chí Thọ (quận 2) đến đầu tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở quận 9. Khi đó sẽ tháo gỡ được ách tắc ở đoạn đường dẫn vào cao tốc. Ngoài ra dự kiến trong quý III-2014 sẽ hoàn thành nút giao khác mức giữa tuyến cao tốc với đường vành đai phía đông. Khi ấy các loại xe tải, xe container được lưu thông vào cao tốc, thay vì chỉ có ô tô con, xe khách và xe tải dưới 10 tấn như hiện nay.

Chiều 4-5, hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Đông và miền Tây đã trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày. Theo ghi nhận, quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh lượng xe máy đổ về khá đông. Khu vực cầu Bình Điền ùn ứ nhẹ. Tương tự, quốc lộ 1A đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến Suối Tiên ùn ứ cục bộ. Bến phà Cát Lái không xảy ra ùn tắc kéo dài như mọi năm.

M.PHONG - M.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm