Khả năng hồi phục hàng không còn nhiều khó khăn

Theo đó, 7 tháng năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam khai thác được hơn 140 ngàn chuyến bay, giảm 28,7% so với cùng kỳ. Vietnam Airlines đang dẫn đầu tỉ lệ khai thác chuyến bay với hơn 55 ngàn chuyến bay, kế đến là VietJet gần 53 ngàn chuyến.
Dù tỉ lệ khai thác máy bay giảm gần 30% nhưng tỉ lệ chậm chuyến vẫn chiếm hơn 15 ngàn chuyến bay. Nguyên nhân hàng đầu là do máy bay về trễ chiếm đến 9.081 chuyến.
Cũng theo Cục hàng không Việt Nam, trong tháng 7-2020, tổng số chuyến bay khai thác toàn ngành đạt hơn 24 ngàn chuyến, giảm 18,2% so với cùng kỳ tuy nhiên tăng 31,6% so với tháng 6-2020. 
Tổng lượng khách di chuyển bằng đường hàng không đạt khoảng 4,95 triệu lượt hành khách, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Kết quả hồi phục tích cực trong tháng 7 nhờ việc kiểm soát dịch tốt và trùng với mùa cao điểm du lịch
Công ty chứng khoán KBSV đánh giá, mặc dù số chuyến bay khai thác toàn ngành đã có cải thiện đáng kể trong tháng 7, tuy nhiên trước diễn biến dịch quay lại thì khả năng hồi phục của ngành hàng không trong quý 3-2020 sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm