Khách quốc tế đến Phú Quốc chưa như kỳ vọng

(PLO)- Gần đây đảo ngọc Phú Quốc đón nhiều chuyến bay chở khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Ba Lan, Kazakhstan, Thái Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ sân bay Phú Quốc, sản lượng khách quốc tế đến Phú Quốc thời gian qua có cải thiện nhưng vẫn chưa thể phục hồi so với các năm trước đây.

Theo kế hoạch năm 2023, sân bay Phú Quốc sẽ phục vụ 5,7 triệu khách, đến nay đã đạt 3,7 triệu khách. Trong đó, giá trị sản lượng khách quốc nội vẫn chiếm ưu thế với 3,2 triệu khách.

Đại diện sân bay Phú Quốc chia sẻ thời gian gần đây đảo ngọc Phú Quốc phục vụ nhiều chuyến bay chở khách quốc tếđến từ Hàn Quốc, Ba Lan, Kazakhstan, Thái Lan...

“Khách quốc tế đã quay lại Phú Quốc nhưng sản lượng vẫn chưa như kỳ vọng”-đại diện sân bay chia sẻ.

Các công ty du lịch đánh giá do tình kinh tế thế giới bị suy thoái, cộng thêm chiến sự từ Nga - Ukraine, Trung Đông khiến lượng khách du lịch quốc tế không đông đúc như trước đây.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá du lịch Việt Nam đã có sự khởi sắc trở lại sau đại dịch. Tổng sản lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 10 triệu lượt, khách nội địa cao hơn so với trước dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm