Khách Việt đến Nhật Bản tăng đột biến trong tháng 4

(PLO)- Dự kiến Chính phủ Nhật Bản sẽ dựa vào kết quả của chương trình thử nghiệm để triển khai mở cửa lại du lịch quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) cho biết, hướng tới việc mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế trong tương lai, gồm cả thị trường khách Việt Nam, Nhật Bản vừa tiến hành chương trình thử nghiệm đón khách nước ngoài.

Chương trình được tiến hành trong thời gian từ 24-5 đến 31-5. Trong khoảng thời gian này 15 đoàn khách, với tổng cộng khoảng 50 du khách từ bốn quốc gia Mỹ, Úc, Singapore, Thái Lan đến Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói do sáu công ty du lịch được Nhật Bản chỉ định.

Địa điểm ghé thăm nằm trên 12 tỉnh thành tại Nhật Bản (điểm đến và số ngày lưu trú khác nhau tùy từng tour).

Nhà ga Yunokami Onsen tỉnh Fukushima là một trong hai ga tàu lợp mái tranh còn hoạt động ở Nhật Bản. ẢNH: JNTO
Nhà ga Yunokami Onsen tỉnh Fukushima là một trong hai ga tàu lợp mái tranh còn hoạt động ở Nhật Bản. ẢNH: JNTO

Theo ông Yoshida Kenji, đây là tour đón khách thử nghiệm nên du khách không cần phải cách ly nhưng tất cả khách du lịch đều phải tiêm đủ ba mũi vaccine theo quy định của chính phủ Nhật.

Dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ dựa vào kết quả của chương trình thử nghiệm này để tiến hành soạn thảo bản hướng dẫn và dựa vào tài liệu này để triển khai mở cửa lại du lịch quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng lộ trình của việc mở cửa sẽ được công bố trong tương lai gần”, ông Yoshida Kenji nói.

Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, tháng 4-2022 có 29.800 khách Việt Nam đến Nhật Bản (du học sinh, thực tập sinh và doanh nhân) tăng 8875,9% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên vẫn giảm 46,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng, hãng hàng không ANA (Nhật Bản) nâng tần suất khai thác chuyến bay từ năm chuyến/tuần lên hàng ngày giữa TP.HCM- Haneda từ 23-5.

Theo đó, hãng hàng không ANA sẽ khai thác 21 hàng tuần từ Việt Nam đi Tokyo (Narita/Haneda), trong đó 14 chuyến/ tuần từ TP. HCM và 7 chuyến/ tuần từ Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm