Khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta”

(PLO)-  Khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-12, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Năm nay lễ hội nhận được sự quan tâm, tham gia của 23 đoàn lãnh đạo các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP, 2 đoàn cấp thị trưởng, 7 đoàn cấp phó thị trưởng, 3 đoàn doanh nghiệp tiêu biểu cùng lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại TP.HCM, hội hữu nghị Việt Nam với các nước, cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM…

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các địa phương quốc tế cắt băng khai mạc lễ hội. Ảnh: VÕ THƠ

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các địa phương quốc tế cắt băng khai mạc lễ hội.

Ảnh: VÕ THƠ

Lễ khai mạc còn có sự tham dự của các đoàn địa phương nước ngoài tham dự Đối thoại Hữu nghị: Các cơ quan lãnh sự, Văn phòng đại diện các tổ chức Quốc tế, kinh tế – văn hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức Phi chính phủ tại TP.HCM…

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và các đại biểu tham quan không gian triển lãm hoạt động đối ngoại của TP. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và các đại biểu tham quan không gian triển lãm hoạt động đối ngoại của TP. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, qua 5 lần tổ chức chương trình với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân TP, du khách tham dự. Khẳng định được thương hiệu của hoạt động này trong mắt bạn bè quốc tế và người dân.

"Đây là hoạt động quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng của TP.HCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Tạo điều kiện cho cộng đồng các nước, nhất là các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác kết nghĩa với TP.HCM được tiếp cận, hiểu rõ hơn về nét đặc trưng văn hóa các nước trên thế giới" - ông Dương Anh Đức bày tỏ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: VÕ THƠ

Đại diện các lãnh sự đoàn phát biểu tại lễ hội, ông Roy Kho Ngee Seng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, Trưởng đoàn Lãnh sự nhìn nhận, hiện nay TP.HCM là điểm thu hút nhiều cá nhân, tổ chức đến từ khắp nơi trên thế giới, là điểm dừng chân đầu tiên cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam.

"Với hệ sinh thái vô cùng tiềm năng cho các nhà đầu tư thì sự giao thoa giữa văn hóa và ẩm thực cùng với sự kết hợp với các nguyên liệu từ các nhà hàng địa phương và quốc tế cũng góp phần giúp cho TP.HCM trở nên sinh động và hấp dẫn hơn trong mắt du khách" - ông Roy Kho Ngee Seng nhấn mạnh.

Đêm khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách. Ảnh: VÕ THƠ

Đêm khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách. Ảnh: VÕ THƠ

Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 4-12. Với nhiều hoạt động thú vị như: Khu vực giới thiệu văn hóa một số quốc gia, địa phương quốc tế và TP.HCM, khu vực triển lãm hoạt động đối ngoại, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của TP, không gian văn hóa ẩm thực nhằm thu hút du khách trong, ngoài nước tham quan, thưởng thức.

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: VÕ THƠ

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: VÕ THƠ

Trong thời gian diễn ra lễ hội, còn có Liên hoan Nhạc kèn TP.HCM lần 1 năm 2022. Các sân khấu mở tại đường Nguyễn Huệ sẽ có các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao: biểu diễn đờn ca tài tử và trình diễn thời trang dân tộc, xiếc, ảo thuật, hòa tấu nhạc cụ…

Các hoạt động nghệ thuật đến từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lai Châu như: múa sạp, múa xòe dân tộc Thái, múa Khèn dân tộc Mông, múa Xòe dân tộc Hà Nhì, múa dân tộc Lào...

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm